Loại UAV nào Nga đã tung vào chiến dịch quân sự ở Ukraine?

22/03/2022 10:32 GMT+7

Trong chiến tranh hiện đại, các loại máy bay không người lái (UAV hay drone) ngày càng được sử dụng nhiều hơn và đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác chiến của quân đội. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng những loại UAV nào?

Forpost-R

Hôm 13.3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy một UAV Forpost-R phá hủy một dàn phóng pháo phản lực của Ukraine.

UAV Forpost-R của Nga được xem là bản sao được cấp phép của máy bay không người lái IAI Searcher Mk II của Israel.

Nga đã có được giấy phép của Israel cho phép sản xuất UAV vào năm 2015. Sau đó, công ty Nga UZGA đã sản xuất phiên bản nâng cấp nội địa hóa.

UAV có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát cả ngày lẫn đêm bằng thiết bị quang học, vô tuyến và radar.

Thân Forpost-R được gia cố để tăng độ bền. UAV này có thời gian hoạt động tối đa là 18 giờ, khối lượng cất cánh 500 kg, trần bay khoảng 6.000 m và tầm hoạt động tối đa khoảng 400 km.

Ảnh một chiếc UAV Forpost-R

ẢNH: Mil.today

UAV này có thể trang bị hai tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) 9K135 Kornet.

Trong cuộc tập trận Zapad-2021, một chiếc Forpost-R được trang bị hai quả bom dẫn đường KAB-20, một quả dưới mỗi cánh.

Forpost-R còn có thể được trang bị nhiều loại bom thông thường, với trọng tải lên tới 120 kg.

Kub-bla

Hôm 12.3, những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Nga đã sử dụng loại "đạn bay" Kub-bla ở Ukraine.

Kub-bla là một loại máy không người lái “cảm tử” của Nga, do ZALA Aero, một công ty con của công ty vũ khí Nga Kalashnikov, phát triển.

Hình ảnh một chiếc UAV "Cảm tử" KUB-BLA trên bệ phóng
ảnh: roboticgizmos

Nó có sải cánh 1,2 m, được triển khai từ một bệ phóng di động và có thể bay với tốc độ 130 km/giờ, thời gian bay khoảng 30 phút.

Kub-bla có hệ thống xác định mục tiêu, tự động lao vào mục tiêu và kích nổ hệ thống bom có trọng lượng khoảng 3 kg.

Lần đầu tiên ra mắt tại một triển lãm hàng không hồi năm 2019, nó được giới thiệu là có khả năng “phát hiện và nhận dạng thông minh các đối tượng theo lớp và loại trong thời gian thực”.

Orion

Một video do Bộ Quốc phòng Nga đăng hôm 16.3 cho thấy UAV Orion, còn gọi là Inokhodets, đã bắn tên lửa có dẫn đường vào các vị trí và phương tiện của quân đội Ukraine.

UAV chiến đấu Orion, do công ty Kronshtadt của Nga, sản xuất, đã ra mắt ấn tượng trong năm 2021.

UAV Orion hay còn có tên gọi khác là Inokhodets

ảnh: defense blog

Chiếc UAV này đã bắn thành công một tên lửa không đối không vào một phương tiện không người lái trong quá trình thử nghiệm.

Chiếc Orion cũng đã bắn vào các mục tiêu mặt đất trong cuộc tập trận tại bãi tập ở Crimea.

UAV này được trang bị camera điện quang và hồng ngoại và được một "phi công" trên mặt đất điều khiển.

Nó có thể thực hiện trinh sát trong khi tuần tra một khu vực cụ thể.

Orion có tải trọng chiến đấu lên đến 250 kg, có thể mang theo các loại bom KAB-20 và KAB-50, bom lượn có điều khiển UPAB-50, và cũng có khả năng mang 4 tên lửa đất đối không.

UAV Orion có thể đạt tốc độ lên đến 200 km/giờ, trần bay 7.500 m và có thể hoạt động trong 24 giờ.

Ngoài các loại UAV tấn công nói trên, trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga cũng triển khai UAV Orlan-10 để trinh sát và đánh dấu mục tiêu cho pháo binh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.