Loại tên lửa nào bị nghi ngờ bắn rơi máy bay Ukraine ở Iran?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2020 10:31 GMT+7

Tình báo phương Tây cho rằng hai tên lửa Iran bắn rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines chở theo 176 người ở phía tây nam thủ đô Tehran hôm 8.1 thuộc hệ thống Tor M1.

Tor M1, được NATO gọi là SA-15 "Gauntlet, " là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn do Nga chế tạo, đóng vai trò tuyến phòng thủ cuối cùng cho các cơ sở hạ tầng hay cơ sở quân sự trọng yếu, theo tạp chí Forbes.

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor M1 do Nga sản xuất

Ảnh: Chụp màn hình Forbes

Tor M1 đươc thiết kế để phá hủy máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, đạn thông minh, máy bay không người lái và các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Với Tor M1 có tầm bắn từ 10-12 km, các binh sĩ Iran có thể chỉ có 10-12 giây để quyết định liệu có nên phóng tên lửa đánh chặn đối với một máy bay tình nghi là của quân địch hay không, theo Forbes dẫn lời một số chuyên gia.
Được gắn trên một xe tải hoặc xe có bánh xích, hệ thống Tor M1 có thể được vận hành với bệ phóng một hoặc nhiều ống phóng được kết nối với một xe chỉ huy.

Tên lửa dùng cho hệ thống Tor M1

Tên lửa phóng lên từ một xe phóng thuộc tổ hợp phòng không Tor M1

Military-today

Chiếc Boeing 737-800 thuộc Hãng hàng không Ukraine International Airlines rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran vào sáng 8.1, khiến tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng.

Một chiếc Boeing 737-800 của Hãng hàng không Ukraine International Airlines

Ảnh: Reuters

 

Mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-800 rơi ở Iran ngày 8.1

Ảnh: Reuters

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy mảnh vỡ được cho là của tên lửa được phát hiện gần hiện trường rơi máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.