Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng

Mai Hà
Mai Hà
28/02/2024 06:00 GMT+7

Ngày 27.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2.2024.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, các dự án luật. Về dự án luật Phòng không nhân dân do Bộ Quốc phòng chủ trì, các ý kiến thảo luận việc tổ chức lực lượng phòng không nhân dân trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các trường hợp được miễn trừ cấp phép bay khi khai thác, sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ...

Thủ tướng nhấn mạnh loại bỏ cơ chế xin cho, lợi ích nhóm khi xây dựng, hoàn thiện các dự án luậtẢnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh loại bỏ cơ chế xin cho, lợi ích nhóm khi xây dựng, hoàn thiện các dự án luật

VGP

Liên quan sửa đổi, bổ sung luật Dược do Bộ Y tế chủ trì, Chính phủ cho ý kiến về quy định kê khai giá bán thuốc; bảo đảm quyền tiếp cận sớm thuốc của người dân, nhất là những thuốc mới; ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước theo công nghệ hiện đại... Thủ tướng cho rằng thuốc là hàng hóa đặc biệt nên phải có chính sách quản lý đặc biệt, song cần thông thoáng trên cơ sở loại bỏ cơ chế xin cho, tuân thủ quy luật thị trường.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, số lượng các dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sắp tới rất lớn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, phải tập trung nguồn lực, hoàn thiện theo quy định.

Cụ thể, dự án luật Công chứng (sửa đổi) và luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 1 cần hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thời hạn. Đối với dự án luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rút ngắn hơn nữa quy trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật. Đặc biệt, phải loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm; cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.