Lơ xe "đánh đu" đón khách trên đường phố Hà Nội

09/09/2022 17:31 GMT+7

Bến xe Mỹ Đình là đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội nhưng tình trạng dừng, đỗ để đón, trả khách không đúng nơi quy định vẫn xảy ra thường xuyên. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Xe đang chạy nhưng tài xế vẫn liên tục mở cửa, phụ xe thì đánh đu để vẫy gọi khách dọc đường. Nếu không thì dừng xe giữa lòng đường để mở cửa đón trả khách. Khách chờ xe cũng đứng thành hàng dài trên vỉa hè, thường xuyên trực điện thoại chờ nhà xe đến.

Xe khách, xe 16 chỗ ngồi ngang nhiên đón khách trên đường giao thông, nơi các phương tiện giao thông đang qua lại

Kim oanh

Một số khách không liên hệ trước thì lơ xe sẽ đi chậm như “rùa bò” để chào mời khách lên xe. Một số nhà xe, lơ xe thậm chí ra giữa lòng đường, nơi các phương tiện đang qua lại đông đúc để tìm khách. Tài xế vô tư cho xe dừng bên lề đường. Đây là thực trạng đang diễn ra hằng ngày trên đường Phạm Hùng, đoạn gần Bến xe Mỹ Đình.

"Ngày nào đi qua khu vực này tôi cũng thấy hàng loạt xe dừng đỗ bắt khách ngay cạnh đó là biển cấm dừng, đỗ. Một số xe dừng bắt khách giữa đường gây nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tôi và một số người dân thường xuyên di chuyển qua đây cảm thấy rất bức xúc nhưng không làm gì được. Mong cơ quan chức năng vào cuộc để chấm dứt thực trạng này", anh Đào Văn Hưng, người dân Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.

Các nhà xe và khách vẫn thường xuyên vi phạm quy định đón trả khách trên đường Phạm Hùng

kim oanh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, các xe khách đã dừng đỗ tại đây suốt 30 phút. Sau đó, 1 chiếc xe rời đi thì có ngay 1 chiếc xe khác từ Bến xe Mỹ Đình quay đầu và lùi xe để dừng cạnh lề đường.

Thậm chí, nhà xe mang cả ghế nhựa ra đường ngồi đợi khách. Biển cấm dừng đỗ xe được cắm dày đặc trên đường nhưng dường như “vô hình” đối với các tài xế.

"Sau dịch, tình trạng xe khách hoạt động trở lại cho nên những xe khách ở khu vực Bến xe Mỹ Đình có hiện tượng dừng đỗ và gây cản trở giao thông và dừng đỗ là sai quy định.

Khi mà dừng đỗ như thế thì sẽ gây cản trở đến những người dân tham gia giao thông xung quanh. Và trên dọc đường Phạm Hùng cũng đã cắm các biển cấm dừng đỗ. Trong khi đấy, anh em cũng phát hiện và xử lý, lập biên bản những trường hợp đấy và tuyên truyền nhắc nhở để lái xe người ta chấp hành hơn về luật an toàn giao thông.

Đón trả khách không đúng nơi quy định thì theo Nghị định của Chính phủ phạt ở mức trung bình là 1,5 triệu và bị tước giấy phép lái xe của lái xe trong vòng 2 tháng", đại úy Trần Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội chia sẻ.

Thông tin từ Đội CSGT số 6 cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, rất nhiều trường hợp vi phạm các quy định về đón trả khách dọc đường đã bị xử lý

kim oanh

Đáng chú ý, lực lượng chức năng có mặt tại tuyến đường Phạm Hùng rất thường xuyên, xử lý lập biên bản các trường hợp vi phạm rất nhiều nhưng tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách tùy tiện, lộn xộn vẫn xảy ra. Trên thực tế, lực lượng chức năng không thể có mặt 24/24 để xử lý vi phạm.

TP.Hà Nội đã nhiều lần bàn tới phương án lắp camera để xử phạt nguội các xe vi phạm trên tuyến đường Phạm Hùng nhưng đến nay vẫn chưa đi vào thực tế. Từ Bến xe Mỹ Đình, mỗi ngày có hàng trăm tuyến vận tải hành khách đi các tỉnh Đông Bắc và một phần Tây Bắc. Tình trạng dừng, đỗ xe, đón trả khách trái phép không thể là vấn đề tồn tại lâu dài của giao thông thủ đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.