Lộ trình gập ghềnh trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều qua ảnh

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2018 07:52 GMT+7

Trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27.4, tình hình liên quan đến bán đảo Triều Tiên đã có nhiều lần tưởng chừng như đang ở bên bờ vực chiến tranh.

Sau đây là những sự kiện chính diễn từ tháng 7.2017 đến tháng 4.2018 liên quan đến Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ, theo Kyodo News.
Ngày 4.7.2017: Triều Tiên lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14, với tầm bắn vươn tới bang Alaska của Mỹ.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên phóng ngày 4.7.2017 Reuters
Ngày 28.7: Triều Tiên bất ngờ phóng Hwasong-14, với tấm bắn ước tính có khả năng vươn tới một số thành phố ở lục địa Mỹ.
Ngày 3.9: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6, với quả bom nhiệt hạch được kích nổ có đương lượng nổ ước tính 250 kiloton, mạnh gấp 17 lần quả bom Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản khiến khoảng 80.000 người chết vào tháng 8.1945.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên thiết bị được cho là bom nhiệt hạch Reuters
Ngày 15.9: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua bầu trời Nhật Bản rồi rơi xuống Thái Bình Dương sau khi bay được 3.700 km, đủ đặt đảo Guam của Mỹ trong tầm bắn.
Ngày 19.9: Khi phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “người tên lửa” và cảnh báo Mỹ sẽ buộc hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn nếu phải bảo vệ chính mình và các đồng minh.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 19.9 Reuters


Ngày 20.11: Tổng thống Trump thông báo đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố, sau khi bỏ nước này khỏi danh sách từ năm 2008.
Ngày 29.11: Triều Tiên phóng ICBM mới Hawsong-15, với tầm bắn ước tính có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên phóng ngày 29.11.2017 Reuters
Ngày 1.1.2018: Trong thông điệp mừng năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ bày tỏ sẵn sàng tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc và muốn cải thiện quan hệ liên Triều.
Ngày 4.1: Mỹ và Hàn Quốc đồng ý hoãn cuộc tập trận chung thường niên cho tới sau khi kết thúc thế vận hội mùa đông (diễn ra từ ngày 9-25.2) và thế vận hội dành cho người khuyết tật (9-18.3).
Ngày 9.1: Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ cuộc đối thoại cấp bộ trưởng để bàn về việc miền Bắc tham dự thế vận hội.
Đối thoại giữa phái đoàn Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 9.1 Reuters
Ngày 9.2: Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc thế vận hội mùa đông.
Ngày 10.2: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại Seoul. Trong cuộc gặp, bà Kim chuyển lời mời Tổng thống Moon thăm Bình Nhưỡng từ anh trai.
Tổng thống Moon Jae-in chào đón bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Seoul ngày 10.2 Reuters

Ngày 23.2: Mỹ công bố một số biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên mà Tổng thống Trump gọi là lệnh trừng phạt “nặng nhất” đối với Bình Nhưỡng.
Ngày 25.2: Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc thế vận hội mùa đông và gặp Tổng thống Moon.
Ngày 5.3: Đặc phái viên Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju tiếp đãi Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (bên trái ông Kim) cùng một số quan chức Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng hôm 5.3 Reuters
Ngày 6.3: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo kết quả chuyển thăm Bình Nhưỡng của đặc phái viên, trong đó có sự nhất trí về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4.
Ngày 8.3: Quan chức Hàn Quốc cho hay Tổng thống Trump nói sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim vào tháng 5 nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Đặc phái viên Chung Eui-yong của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo cho Tổng thống Donald Trump về kết quả chuyến thăm Triều Tiên của ông tại Nhà Trắng hôm 8.3 Reuters

Ngày 29.3: Phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên ra thông báo chung cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền sẽ diễn ra vào ngày 27.4. 

Ngày 1.4: Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc có cuộc biểu diễn hiếm thấy ở Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong-un đã xem sự kiện này, và trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên xem chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Kim Jong-un gặp các ca sĩ K-pop của Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 4 Reuters

Ngày 18.4: Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã đến Bình Nhưỡng vào tuần trước đó để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Pompeo trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngày 20.4: Hàn, Triều lập đường dây nóng trực tiếp đầu tiên cho lãnh đạo hai bên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 27.4 AFP-REUTERS

Ngày 21.4: Hãng thông tấn KCNA đưa tin tại cuộc họp hôm 20.4 của Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ dừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa để tập trung phát triển kinh tế đất nước.

Lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp của Ban Chánh hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 20.4 Reuters

Ngày 24.4: Tổng thống Trump khen lãnh đạo Kim Jong-un “cởi mở” và “đáng tôn trọng”, nói rằng ông Kim muốn cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra càng sớm càng tốt.

Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhau vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 Reuters
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.