0
Một con gián đã bò vào tai cô gái 20 tuổi khi cô đang ngủ. Không những vậy, con vật đã cắn vào màng nhĩ của cô gây chảy máu nghiêm trọng.
0
Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân đội William Beaumont (ở Texas, Mỹ) đã có thể phẫu thuật cấy ghép một tai mới cho một người lính.
0
Một con gián bò vào tai Katie Holley (Florida, Mỹ) và đã mắc kẹt trong đó 9 ngày.
0
Các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Brighton và Sussex (Anh) vừa mới lấy ra một hạt có kích thước 5 mm bị rớt vào tai của một cô bé 11 tuổi cách đây 9 năm.
0
Càng kiềm chế uống rượu bia dài bao lâu, rủi ro bị rung nhĩ (Afib), chứng rối loạn nhịp tim phổ biến có khả năng gây đột quỵ và đau tim, càng thấp bấy nhiêu.
0
Nụ cười rất tươi trên khuôn mặt xinh xắn của Charlotte Wright (5 tuổi, ở Teddington, Anh) đã thể hiện niềm vui mừng khi nghe được những âm thanh mà trước đây cô bé chưa bao giờ nghe được, sau khi được phẫu thuật cấy một thiết bị điện cực tai giữa.
0
Một số thói quen mà chúng ta thực hiện thường xuyên tưởng như vô hại lại vô tình khiến đôi tai bị tổn thương, viêm nhiễm lâu ngày dẫn tới sa sút thính lực.
0
Tính riêng tại Mỹ mỗi năm có 263.000 trẻ em phải đến bệnh viện điều trị do bông tăm trong hơn 20 năm qua.
0
Thói quen loại bỏ ráy tai có thể gây tổn hại thính giác, theo hướng dẫn mới của các chuyên gia ở Mỹ.
0
Tiến sĩ Brett Comer, giáo sư tai mũi họng tại Đại học Kentucky (Mỹ) chia sẻ trên tạp chí Prevention 4 điều cần tránh để giữ sức khỏe tai.
0
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần một nửa thanh thiếu niên và người trưởng thành trong độ tuổi từ 12-25 ở các nước phát triển và đang phát triển tiếp xúc với mức độ âm thanh không an toàn thông qua thiết bị tai nghe.
0
Cô bé 12 tuổi Shreya Darji (ảnh) ở bang Gujarat (Ấn Độ) đang hết sức khổ sở vì kiến.
1
Nghiên cứu cho thấy rằng bàn tay là một trong những nhân tố chủ yếu trong việc lan truyền vi trùng.
2
(TNO) Cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy khó chịu, cậu thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc quyết định đi khám. Các bác sĩ đã té ngửa khi phát hiện 1 con gián cái và 25 gián con trong tai cậu.
0
Nghe kém có thể do bẩm sinh hoặc có thể xuất phát từ việc bị viêm nhiễm tai song không được điều trị; tiếp xúc với âm thanh lớn hoặc mắc chứng bệnh nào đó ảnh hưởng đến thính giác.