Lo ngại virus Corona, khai hội xuân Yên Tử không có biểu diễn nghệ thuật

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/01/2020 19:16 GMT+7

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2020 chỉ được tổ chức nghi lễ ngắn gọn khoảng 30 phút trong chùa và không có phần biểu diễn nghệ thuật , hoạt động vui chơi ngoài trời.

Ngày 31.1, thông tin từ UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, địa phương này vừa có văn bản gửi tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, các ban quản lý di tích trên địa bàn về việc thay đổi chương trình khai hội xuân.
Cụ thể, do lo ngại trước tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang có diễn biến phức tạp, thành phố Uông Bí đã làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và thống nhất dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoạt động vui chơi giải trí... có tụ tập đông người tại các lễ hội xuân trên địa bàn.

Vì vi rút corona, 30 giây bán sạch 400 hộp khẩu trang y tế

Trong ngày diễn ra khai hội, chỉ có phần nghi lễ tâm linh ngắn gọn do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích tổ chức.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, cho biết hàng năm vào lễ hội xuân, các di tích trên địa bàn thường đón hàng vạn lượt du khách tham dự. Để đề phòng virus Corona lây lan, thành phố Uông Bí đã thay đổi chương trình khai hội nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
Thành phố Uông Bí có 7 lễ hội xuân thu hút hàng vạn lượt khách tham dự. Trong đó, có hội xuân Yên Tử; hội hoa anh đào và mai vàng Yên Tử; hội chùa Ba Vàng; đình, chùa Lạc Thanh...
Vào ngày mai, 1.2 (tức mùng 8 tháng Giêng) sẽ khai hội chùa Ba Vàng, dự kiến có khoảng 5.000 người tham dự. Lễ hội Yên Tử khai mạc ngày 3.2 (mùng 10 tháng Giêng) và kéo dài trong 3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.