Lò lửa Trung Đông tăng nhiệt

Bảo Vinh
Bảo Vinh
16/05/2021 06:30 GMT+7

Xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine tại Dải Gaza tiếp tục kéo dài trong khi quốc tế nỗ lực đàm phán để đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Giao tranh giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza hôm qua (15.5) bước sang ngày thứ 6 liên tiếp. Tính đến tối qua, phía Israel có ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 560 người bị thương. Trong khi đó, ít nhất 136 người thiệt mạng và 950 người bị thương tại Dải Gaza do hứng đòn đáp trả của Israel, đặc biệt là đợt tấn công mưu mẹo nhắm vào mạng lưới đường hầm của Hamas hôm 14.5.

Binh lính Israel gần biên giới với Dải Gaza

Ảnh: Reuters

Cú lừa của Israel

Rạng sáng 14.5, quân đội Israel đăng thông báo trên Twitter rằng “bộ binh đang tấn công Dải Gaza”. Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây như The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal hay AFP đồng loạt đưa tin bộ binh Israel đã đặt chân lên lãnh thổ Palestine như một động thái leo thang. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau đó, người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus nói rằng bộ binh Israel chưa hề sang Dải Gaza mà chỉ tấn công từ biên giới, đồng thời giải thích đây chỉ là nhầm lẫn truyền thông.

Israel chưa muốn ngừng bắn ?

Tờ The Times of Israel hôm qua dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có thể đạt được trong vài ngày tới. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Khaled Mashaal, một lãnh đạo của Hamas, cho biết lực lượng này sẵn sàng ngừng bắn nhưng chưa nhận được hồi đáp từ Israel.
Trong khi đó, một quan chức tình báo Ai Cập tiết lộ Israel đã từ chối đề xuất của Ai Cập về lệnh ngừng bắn kéo dài 1 năm và muốn gây thiệt hại cho Hamas và Islamic Jihad nhiều nhất có thể trước khi chấp nhận ngừng bắn. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hôm qua diễn ra tại nhiều nước. HĐBA LHQ ngày 16.5 sẽ họp khẩn về tình hình xung đột Israel - Palestine.
AP dẫn lời phóng viên mảng quân sự Or Heller của kênh Channel 13 (Israel) nhận xét đây là cú lừa của quân đội Israel đối với Hamas, và truyền thông vô tình trở thành một yếu tố giúp cho kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Cụ thể, thông báo ban đầu của quân đội Israel đã khiến các tay súng Hamas mắc bẫy, chui xuống mạng lưới đường hầm để chờ đợi phục kích ngay khi bộ binh Israel tiến sang.

"Vòm Sắt" của Israel ngăn chặn tên lửa như thế nào

Trong khi đó, Israel lại cho khoảng 160 máy bay và pháo binh tấn công liên tục các đường hầm này trong gần 1 giờ, theo tờ The Times of Israel. Hiện chưa rõ con số thương vong, nhưng phía Hamas bị cho là chịu thiệt hại nặng từ đòn tấn công này. Trong cuộc họp báo qua điện thoại sau đó, ông Conricus nói mục tiêu mà quân đội Israel muốn đánh lừa không phải giới báo chí mà là Hamas.

Tương quan sức mạnh

Theo Đài TRT World, quân đội Israel có gần 170.000 lính chính quy và hơn 3 triệu người có thể được huy động. Theo ước tính năm 2019, ngân sách chi tiêu quân sự của Israel là 20,5 tỉ USD, xếp thứ 15 toàn cầu. Không chỉ là một cường quốc xuất khẩu vũ khí, Israel còn sở hữu nhiều loại khí tài hiện đại của phương Tây, đặc biệt là chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Xe tăng Israel gần biên giới với Dải Gaza

Reuters

Trong khi đó, một số nghiên cứu gần đây nhất cho rằng Hamas có gần 40.000 quân, còn lực lượng Islamic Jihad có 8.000 - 9.000 quân. Các lực lượng này chủ yếu dựa vào rốc két, trong đó Hamas sở hữu khoảng 5.000 - 6.000 quả với tầm bắn từ 40 - 55 km, còn Islamic Jihad có 8.000 quả rốc két tầm ngắn. Ngoài ra, Hamas được cho là sở hữu một số loại rốc két với tầm bắn xa hơn, có loại lên đến 250 km, nhưng số lượng không nhiều.

Tổng thống Biden kêu gọi Israel-Palestine bình tĩnh giữa lúc bạo lực leo thang

Những ngày qua, Hamas và Islamic Jihad chủ yếu lấy điểm mạnh của mình là lực lượng rốc két để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel. Hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome của Israel tuy đạt tỷ lệ đánh chặn thành công lên đến 90%, nhưng bị cho là không đủ để đối phó với những trận “mưa rốc két”, theo giới chuyên gia quân sự. Đó được cho là lý do mà Israel thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các giàn phóng rốc két và kho vũ khí bên phía Palestine và lăm le triển khai bộ binh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.