Lo lắng vì... nghỉ tết quá nhiều ngày

Thanh Nam
Thanh Nam
30/12/2023 12:17 GMT+7

Không còn những ta thán vì nghỉ tết quá ít như những năm trước. Thay vào đó, nhiều người trẻ cảm thấy lo lắng và buồn bã bởi năm nay được cho nghỉ tết quá nhiều.

Nghỉ tết sớm, "ăn" tết dài

Anh Trần Đình Mạnh (32 tuổi), làm việc ở cơ sở nước đóng chai Tuấn Hạnh, đường Dương Đình Cúc, H.Bình Chánh (TP.HCM), cho biết được thông báo nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 25 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng. 

"Mấy năm trước chỉ được nghỉ từ 27 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết. Nhưng năm nay tôi được nghỉ đến tận gần một tháng", anh Mạnh cho biết và kể thêm: "Tự nhiên thấy... lo lo".

Chị Đỗ Thị Thu Thảo (35 tuổi), làm việc ở xưởng may gia công Lê Quốc, đường Võ Thành Trang, Q.Tân Bình (TP.HCM), cũng cho biết được nghỉ tết từ ngày 20 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Việc được nghỉ tết 25 ngày như vậy không khiến chị Thảo vui. Ngược lại, chị Thảo cảm thấy… bất an, linh tính có thể phải nghỉ việc sau tết.

Rất nhiều người như chị Thảo, anh Mạnh, khi lo lắng bởi được nghỉ tết quá nhiều. Điều này ngược lại với những năm trước, khi các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ tết Nguyên đán chỉ vài ngày, chưa đến một tuần.

Lo lắng vì... nghỉ tết quá nhiều ngày- Ảnh 1.

Nhiều cơ sở may mặc gặp khó khăn trong kinh doanh, dẫn đến việc cho người lao động nghỉ tết dài ngày

THANH NAM

Anh Đặng Tiến Đại (30 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam (tỉnh Đồng Nai), kể được nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. "Chẳng hiểu sao năm nay lại được cho nghỉ nhiều như vậy", anh Đại bày tỏ sự ngạc nhiên.

Còn anh Nguyễn Vương (32 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Yupoong Việt Nam (tỉnh Đồng Nai), chia sẻ rằng: "Không biết nên vui hay buồn khi được nghỉ tết sớm, "ăn" tết dài. Bởi công ty cho nghỉ từ 23 tháng Chạp cho đến ngày mùng 10 tết. Mình chỉ mong sớm được trở lại làm việc sau tết".

Đặng Thị Bảo Yến (25 tuổi), làm việc ở cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp Hoàng Kỳ, đường Phú Thọ Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), cũng than vãn việc nghỉ tết Nguyên đán gần một tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp.

Không có thưởng tết, phải chịu ‘cày’: Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?

Yến cho biết khi nhận được thông tin từ chủ cơ sở, không những chị mà nhiều người làm việc ở đây cũng bất ngờ và hỏi lại đến vài lần.

Lo lắng vì... nghỉ tết quá nhiều ngày- Ảnh 2.

Nhân viên ở một cơ sở làm nước uống đóng chai cho biết được nghỉ tết gần 1 tháng

THANH NAM

Nghỉ tết rồi... tìm việc mới?

Chị Nguyễn Thúy Loan, chủ cơ sở nơi Yến làm việc cho biết: "Cơ sở tôi cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhiều công ty ở TP.Thủ Đức và H.Bình Chánh (TP.HCM). Tuy nhiên những đối tác hoạt động cầm chừng, không có đơn hàng, cho nhân viên nghỉ tết dài ngày. Vì thế, rất lưỡng lự trong việc đưa ra thời gian nghỉ tết cho nhân viên. Và cuối cùng phải quyết định đợi đến khi các công ty đối tác hoạt động lại sau tết mới thông báo cho nhân viên thời gian làm việc lại".

Vì được nghỉ quá lâu, nên Yến nói: "Tết này mình chỉ mua vé xe về quê (ở tỉnh Thanh Hóa - PV) nhưng chưa mua vé vào. Vì đâu có biết ngày nào mới được làm việc lại mà mua?".

Anh Nguyễn Thế Tường (34 tuổi), phó giám đốc một công ty về thủ công mỹ nghệ ở P.Phước Long B, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho hay: "Công ty đang gặp nhiều khó khăn. Khi những hợp đồng bị giảm khoảng 70% so với năm 2022. Và vào thời điểm này không có bất kỳ đơn hàng nào. Chính vì thế phải cho người lao động nghỉ tết tới 15 tháng Giêng rồi… tính tiếp".

Cũng theo anh Tường, những năm trước, ngày mùng 6 tết là công ty hoạt động lại. Nhưng năm nay phải nghỉ dài ngày. Vì người lao động đi làm sớm cũng chẳng có công việc xử lý. Chưa kể khi người lao động đến công ty phải bật điện, máy lạnh, sử dụng nước… rất tốn kém. Rất mong nhận được sự thông cảm của người lao động.

Trò chuyện với phóng viên Thanh Niên, nhiều người trẻ đang làm việc tại một số công ty xây dựng ở TP.HCM cũng ta thán chuyện tết này được nghỉ nhiều hơn, đa phần là tới ngày mùng 10 tết. 

Theo quản đốc của một công ty về lĩnh vực xây dựng ở Q.10 (TP.HCM), thì: "Tình hình kinh tế khó khăn nên dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng gặp những thử thách nhất định. Và ngành xây dựng cũng không ngoại lệ. Bất động sản "đứng im", dẫn đến việc các nhân sự của nhiều công ty thi công xây dựng không có việc làm. Không loại trừ khả năng sẽ nghỉ tết đến khi tình hình kinh tế khả quan, khởi sắc hơn".

Trước thực tế phải nghỉ tết dài ngày, nên đã có những trường hợp người trẻ chuẩn bị tâm lý sau tết sẽ phải tìm công việc mới. 

Theo phương án lịch nghỉ lễ tết được Thủ tướng Chính phủ thông qua, đối với tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động được nghỉ 5 ngày tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Cán cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy và chủ nhật sẽ có lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 7 ngày, từ thứ năm (8.2.2024) đến hết thứ tư (14.2.2024), có nghĩa là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.