Lo lắng khi thấy ô tô tập lái trong khu dân cư

24/09/2022 05:43 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước nạn ô tô tập lái 'chui', nhất là ô tô tập lái ở khu dân cư, do đã từng có những tai nạn xảy ra, trong đó có cả những tai nạn chết người…

Thanh Niên vừa đăng loạt bài Hiểm họa từ ô tô tập lái “chui” (xem Thanh Niên từ ngày 19 đến 23.9.2022) và được nhiều bạn đọc (BĐ) đồng tình, ủng hộ, trong đó theo nhiều BĐ, điều họ ám ảnh nhất là việc ô tô tập lái ở khu dân cư.

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, PV Thanh Niên theo dõi các “thầy” dỏm, xe tập lái, từ đó lần ra nhiều bãi tập lái ô tô chui. Đó là các khu dân cư (KDC) Kiến Á (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); khu tái định cư Nam Rạch Chiếc (P.An Phú, TP.Thủ Đức); KDC An Phú - An Khánh, đặc biệt là quanh khu Trường tiểu học Nguyễn Hiền (P.An Phú, TP.Thủ Đức); cuối tuyến đường Trương Văn Bang (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức)... bị các “thầy” cát cứ, biến thành các bãi tập lái ô tô. Thực trạng này tồn tại nhiều năm nay khiến người dân trong khu vực lo sợ tai nạn giao thông sẽ ập đến với họ.

Ô tô tập lái do nữ học viên điều khiển tông sập vách tường tại nơi tập lái của một trường ở TP.Thủ Đức

CÔNG NGUYÊN

PV Thanh Niên đã phối hợp Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT kiểm tra, xử lý các ô tô tập lái vi phạm. Sáng 11.9, hơn 10 ô tô tập lái chạy trong KDC Kiến Á thì bất ngờ tổ công tác thuộc Đội 5 TTGT TP.HCM xuất hiện kiểm tra. Thấy tổ công tác, các ô tô tập lái bỏ chạy tán loạn. Tổ TTGT đã bắt được, kiểm tra xe tải 1,5 tấn, BS 51D-398.xx, gắn biển tập lái của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe P.M.H và ô tô 7 chỗ, BS 51G-979.xx, phía sau xe dán dòng chữ Trung tâm dịch vụ vận tải & dạy nghề lái xe T.H. Lúc này, trên xe tải BS 51D-398.xx có “thầy” dạy lái Đỗ Thành Chung (60 tuổi) cùng hai nam học viên; đáng nói, “thầy” Chung không xuất trình được chứng chỉ dạy lái, giấy phép xe tập lái, thẻ giáo viên…

Ô tô tập lái khắp nơi

“Nói thật, tôi sợ nhất là mấy chiếc ô tô tập lái ở KDC. Nếu thầy trò không cẩn thận, sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu thầy “chui”, trò tập lái “chui” thì đúng là ám ảnh luôn. Theo tôi, nên có quy định rõ ràng, nơi nào được tập lái ô tô, nơi nào không; nơi được phép tập lái thì mật độ xe tập lái thế nào, giờ giấc ra sao, phải chặt chẽ, và có thông báo cho người dân ở đó biết. Thầy dạy lái phải ra thầy, có chuyên môn, sư phạm, chứ không phải ai biết lái xe cũng làm “thầy” được. Đừng để xảy ra tai nạn chết người như vụ ở Hải Hậu, Nam Định ngày 11.8.2022: thầy giáo ngồi uống nước, học viên tập lái tông chết bé gái 3 tuổi”, BĐ L.T.Long bức xúc cho biết.

Nhiều BĐ khác cho biết họ thấy ô tô tập lái tập ở khắp các KDC. BĐ thanhduyxxxx@gmail.com cho biết: “Đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM, xe tập lái vô nhiều lắm. Đa số là tài xế dạy lái chứ gọi là thầy thì chưa đủ trình độ”. BĐ gi***@yahoo.com.vn phản ảnh: “KDC An Sương thuộc P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM cũng không thoát cảnh xe tập lái nguy hiểm này”. “KDC Bắc Rạch Chiếc cũng thường xuyên có xe đến tập lái gây mất an toàn. Đề nghị các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm”, BĐ vuong nguyenvan cho biết.

Để tránh hiểm họa từ ô tô tập lái “chui”

Bức xúc trước những hiểm họa từ việc ô tô tập lái “chui”, BĐ Nghĩa Nguyễn ý kiến: “Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm các cơ sở dạy “chui” như trên, để bảo vệ các cơ sở, trường có uy tín bị lợi dụng và bảo vệ người dân không bị lừa gạt, đồng thời ngăn chặn các tình trạng đào tạo học viên không đủ chất lượng, là mối hiểm họa tiềm ẩn khi họ tham gia giao thông”.

Cần xem lại cách dạy lái ô tô. Không thể coi thường được khi người tập lái chạy xe ngoài đường.

binhle7068

Việc dạy học lái xe phải dạy thật và dạy đúng, tránh tình trạng học thì người này, thi lấy bằng lái thì một người khác. Hiện tại đã có quy định mới về học lái trên thiết bị DAT nhưng hình như vẫn có nơi dạy lách luật.

tamltdxxxx@gmail.com

Nhiều thầy không có chứng chỉ dạy lái, không được đào tạo làm thầy dạy. Họ lấy cả xe chạy Grab làm xe tập lái. Cơ quan chức năng nên vào cuộc, để không gây nguy hiểm cho người đi đường.

ducnamxxxx@gmail.com

Cùng ý kiến, BĐ Dan Nguyen cho rằng: “Làm ơn vào các trung tâm lớn mà học hành cho nghiêm chỉnh, làm ơn đi học lý thuyết đầy đủ, không chỉ lý thuyết mà đó còn là học văn hóa của nghề tài xế”. BĐ ngoctaixxx@gmail.com cũng tiết lộ về chuyện thực hành tập lái xe của mình: “Ngày đó tôi học lái xe cũng vậy, thầy ngồi bấm điện thoại miết, lâu lâu ổng đạp thắng phụ cái kịch, vậy thôi…”.

Trong khi đó, nói về những chiêu trò của những cơ sở núp bóng dạy lái xe, BĐ Anh lái tàu họ Nhạc cho rằng: “Để những cơ sở “chui”, núp bóng này treo bảng hiệu công khai không đúng quy định là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Còn chuyện đăng ký tại TP.HCM, học ở Bình Dương và thi tại... Đồng Nai thì cần phải làm rõ các chiêu trò này và xử lý nghiêm khắc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.