Lo lắng cho HAGL ở cuộc đua trụ hạng V-League 2023

04/07/2023 11:31 GMT+7

Người hâm mộ phố núi sẽ có lý do để lo lắng, khi thành tích của HAGL trước các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua hạng V-League 2023 là không tốt (ở giai đoạn 1).

Với việc không thể giành chiến thắng trước CLB Bình Định ở lượt trận cuối giai đoạn 1, HAGL đành chịu nằm trong tốp 6 đội phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2 V-League 2023. Vào lúc này, ban tổ chức giải cũng đã ban hành lịch thi đấu chính thức của giai đoạn 2.

Theo đó, 5 cái tên mà đội bóng phố núi phải chạm trán ở 5 vòng đấu của cuộc đua trụ hạng lần lượt là: Khánh Hòa, Bình Dương, Đà Nẵng, TP.HCM và SLNA. Có thể nói, những đội bóng kể trên không phải là tập thể quá mạnh ở mùa giải này, nhưng vẫn sẽ khiến cho người hâm mộ của HAGL phải lo lắng.

Còn nhớ, sau 13 vòng đấu ở giai đoạn 1 V-League 2023, đội bóng của HLV Kiatisak kiếm được 14 điểm. HAGL có phong độ trồi sụt khó đoán. Đáng chú ý, đội chủ sân Pleiku thể hiện ấn tượng trước các đối thủ mạnh, nhưng lại chơi èo uột khi gặp những đội bóng được xem là "dưới cơ".

Lo lắng cho HAGL ở cuộc đua trụ hạng V-League 2023 - Ảnh 1.

HAGL chơi tốt trước các đội mạnh ở nửa đầu mùa giải 2023

MINH TRẦN

Cụ thể, khi gặp những đội thuộc tốp đầu bảng xếp hạng, HAGL kiếm được đến 9 điểm qua 5 trận. Họ lần lượt hòa Nam Định (1-1), Công an Hà Nội (2-2), Thanh Hóa (2-2) và đánh bại Viettel (4-1), Hà Nội (1-0). Nhưng ở 8 trận đấu còn lại, HLV Kiatisak cùng các cầu thủ phố núi lại gây thất vọng khi chạm trán với những đội bóng được đánh giá là không quá đáng gờm, nhưng chỉ kiếm được 5 điểm. Lần lượt, HAGL hòa Hà Tĩnh (0-0), Bình Dương (1-1), Khánh Hòa (1-1), Đà Nẵng (1-1), TP.HCM (0-0) và thất bại trước SLNA (1-3), Hải Phòng (0-2), Bình Định (1-2).

Trong 5 đối thủ phải gặp ở giai đoạn 2, HAGL không thể giành chiến thắng trước bất cứ đội nào tại giai đoạn 1. Ở nửa đầu mùa giải 2023, trước Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM, SLNA, đội chủ sân Pleiku chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm với 3 trận hòa và 2 trận thua. Có thể thấy, thành tích của HAGL với những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng V-League 2023 là không tốt.

Những thống kê ở giai đoạn 1 rõ ràng là lý do khiến những người yêu mến đội bóng phố núi phải lo lắng. Tuy nhiên, đây cũng là phép thử thực sự cho tài năng của HLV Kiatisak cũng như bản lĩnh của các cầu thủ thế hệ mới gánh trên vai trọng trách kế thừa những đàn anh như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường…

Lo lắng cho HAGL ở cuộc đua trụ hạng V-League 2023 - Ảnh 2.

Minh Vương (trái) cùng đồng đội không thể thắng CLB TP.HCM ở giai đoạn 1

MINH TRẦN

"Zico Thái" khẳng định HAGL sẽ không buông lơi: "Tư tưởng của tôi là dẫn dắt đội bóng phải nằm trong nhóm 5 đội tốp đầu. Nhưng thực tế nhiều lúc không đạt như yêu cầu được. Mặc dù vậy, mục tiêu của tôi và HAGL là luôn đặt ở tốp trên trở lên. Điều quan trọng với HAGL lúc này là tập trung vào đội mình thôi. Đối thủ nào ở trên chúng tôi không quan tâm nhiều. Dù trong hoàn cảnh nào, HAGL luôn tôn trọng tất cả các đội. Sắp tới, tôi và HAGL chuẩn bị đá Cúp quốc gia với CLB Bình Dương. Nếu HLV nản chí thì cầu thủ khó mà có khí thế được. Chắc chắn, tôi và HAGL lúc nào cũng phải chiến đấu".

Trước khi chính thức bước vào giai đoạn 2 V-League 2023, HAGL sẽ gặp CLB Bình Dương ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 vào lúc 17 giờ ngày 7.7 trên sân Pleiku. Nếu giành chiến thắng, đội bóng HLV Kiatisak sẽ bước vào vòng tứ kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Phú Thọ và PVF-CAND.

Tiếp đó, HAGL sẽ có thêm khoảng 1 tuần để tập luyện, chuẩn bị cả về mặt thể lực, chiến thuật... để bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải V-League 2023. Đối thủ đầu tiên của đội phố núi ở giai đoạn 2 là CLB Khánh Hòa và trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 15.7. HAGL nắm trong tay lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Lo lắng cho HAGL ở cuộc đua trụ hạng V-League 2023 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của HAGL ở giai đoạn 2 V-League 2023

VPF


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.