Lò hạt nhân ‘công nghệ nội địa’ của Trung Quốc bắt đầu vận hành

Khánh An
Khánh An
28/11/2020 14:50 GMT+7

Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sử dụng công nghệ nội địa của Trung Quốc vừa đưa vào vận hành tại tỉnh Phúc Kiến.

Tờ Nikkei Asian Review ngày 28.11 đưa tin Trung Quốc vừa đưa vào vận hành lò phản ứng hạt nhân “công nghệ nội địa đầu tiên”, dựa trên thiết kế của Mỹ và Pháp, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực năng lượng.
Lò phản ứng hạt nhân Hoa Long 1 được phát triển bởi Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) và Công ty điện hạt nhân Trung Quốc (CGNP) hiện đang trong quá trình vận hành thử nghiệm.
Cụm lò hạt nhân nước áp lực thế hệ thứ ba sẽ bắt đầu hoạt động thương mại, trở thành lò phản ứng thứ 5 tại Nhà máy Điện hạt nhân Phúc Thanh ở tỉnh Phúc Kiến.
Theo CNNC, với 2 lớp chắn, Hoa Long 1 là một trong những lò phản ứng hạt nhân an toàn nhất thế giới. Công ty cho biết dự án đã biến Trung Quốc thành một nước tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, chấm dứt tình trạng các nước khác độc quyền công nghệ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem năng lượng hạt nhân là ưu tiên hàng đầu dưới sáng kiến đẩy mạnh công nghiệp sử dụng công nghệ cao. Ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của Trung Quốc hiện đáp ứng 85% nhu cầu, với khoảng 6.000 công ty, trong đó có 58 doanh nghiệp nhà nước nằm trong chuỗi cung ứng.
Khoảng 50 lò phản ứng hạt nhân với tổng công suất khoảng 50.000 MW hiện đang vận hành trên cả nước. Khoảng 7 lò mới được xây tại Hoa Long 1, và 4 lò khác đã được cấp phép xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.