Lộ diện ứng viên vô địch, từng đăng quang giải bóng đá sinh viên toàn quốc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/02/2023 14:18 GMT+7

Tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 lộ diện một ứng cử viên sáng giá với hàng loạt thành tích 'khủng'.

Đó là đội bóng của Đại học Huế, họ gây ấn tượng mạnh bởi hàng loạt thành tích như: vô địch giải bóng đá Sinh viên toàn quốc Cúp Viettel năm 2015; vô địch giải Sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung Tây nguyên năm 2022, lọt vào chung kết thi đấu tại Hà Nội; đồng giải 3 tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2022.

Đại học Huế là đội bóng đạt được nhiều thành tích "khủng" trong các giải bóng đá sinh viên toàn quốc

Đại học Huế là đội bóng đạt được nhiều thành tích 'khủng' trong các giải bóng đá Sinh viên toàn quốc

N.X

Để sẵn sàng cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 sắp tới, thầy trò Đại học Huế đã tập luyện với cường độ cao, thể hiện sự quyết tâm giành tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết.

"Vấn đề lớn nhất bây giờ thể lực của các cầu thủ sau tết, vì vậy từ ngày mùng 8 tết tôi đã cho các em tập trung trở lại để tập luyện. Từ nay cho đến ngày thi đấu vòng loại, đội bóng chúng tôi cũng sẽ tập luyện liên tục để duy trì một phong độ và thể lực tốt nhất", thầy Trịnh Xuân Hồng, HLV trưởng của đội cho biết.

Trước giải đấu đội bóng Đại học Huế rất chú trọng đến thể lực của các cầu thủ

Trước giải đấu đội bóng Đại học Huế rất chú trọng đến thể lực của các cầu thủ

LÊ HOÀI NHÂN

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 3.

Họ tập luyện hàng ngày trước khi bước vào thi đấu

LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài tập luyện thể lực, trước khi thi đấu ở vòng loại tại TP.Đà Nẵng, đội bóng Đại học Huế còn có 2 trận giao hữu với U.16 Huế. Theo HLV trưởng Trịnh Xuân Hồng, những trận đấu với các đội bóng chuyên nghiệp sẽ giúp các cầu thủ nâng cao trình độ, trau dồi thêm kỹ năng trong thi đấu.

Không chỉ tăng tinh thần, phong độ và thể lực, những buổi tập còn tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ. Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến thái độ thi đấu của các cầu thủ, đáp ứng tinh thần của giải đấu "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp".

"Bóng đá sinh viên nên tôi mong muốn cả đội sẽ chơi đúng chất sinh viên, trong sáng, thể thao cao thượng để mang đến những bàn thắng đẹp. Tất nhiên, tôi và các học trò vẫn quyết tâm mục tiêu dẫn đầu bảng, kiếm 1 vé vào vòng chung kết", thầy Hồng nói.

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 4.

HLV trưởng Trịnh Xuân Hồng là người đã dẫn dắt đội bóng đạt được nhiều thành tích

LÊ HOÀI NHÂN

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 5.

Các cầu thủ tập luyện thể lực với cường độ cao

LÊ HOÀI NHÂN

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 6.

Sau đó là tập trung vào bài tập kỹ thuật

LÊ HOÀI NHÂN

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 7.

Slogan của giải đấu "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng

LÊ HOÀI NHÂN

Lộ diện cái tên từng 'lên ngôi vương' tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 8.

Hiện tại tinh thần của các cầu thủ Đại học Huế đang rất tốt

LÊ HOÀI NHÂN

Còn với các cầu thủ, hiện tại tinh thần thi đấu đang rất cao. Họ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để tạo lại lịch sử của 8 năm về trước tại sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng. "Ở giải đấu này, toàn đội được bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, nên chúng tôi rất tự tin để chinh phục vòng loại tại Đà Nẵng", Trần Văn Dương, cầu thủ đội bóng Đại học Huế nói đầy tự tin.

Lộ diện ứng viên vô địch, từng đăng quang giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.