Lộ diện doanh nghiệp bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong tháng 4

Mai Phương
Mai Phương
05/05/2023 17:46 GMT+7

Trong tháng 4 chỉ có một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu thành công.

Theo công bố từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 4 chỉ một doanh nghiệp bất động sản công bố phát hành thành công trái phiếu. Cụ thể, Công ty CP North Star Holdings đã phát hành lô trái phiếu NSTCH2324001 vào ngày 14.4.2023 với 6.710 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Tổng giá trị lô trái phiếu nói trên đạt 671 tỉ đồng, kỳ hạn 16 tháng và thời gian đáo hạn vào ngày 14.8.2024. Lãi suất lô trái phiếu này là 14%/ năm, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Tổ chức lưu ký là Công ty chứng khoán Dầu khí. Doanh nghiệp có thể mua lại trái phiếu trước hạn một phần hoặc toàn bộ. 

Lộ diện doanh nghiệp bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong tháng 4 - Ảnh 1.

Chỉ một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu thành công trong tháng 4

NGỌC THẮNG

Công ty North Star Holdings thành lập tháng 10.2006, vốn điều lệ 48 tỉ đồng và có trụ sở chính tại Hà Nội. Trước đó, doanh nghiệp này có 2 đợt phát hành trái phiếu thất bại. Đợt gần nhất từ 23.12.2022 - 23.01.2023 với lô trái phiếu mã NSTCH2224002 kỳ hạn 16 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đợt trước đó từ 15.11.2022 - 15.12.2022 công ty cũng không thành công khi phát hành lô trái phiếu NSTCH2224001.

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định, trong tháng 4, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng trở lại. Trong khi đó, hoạt động đàm phán giữa tổ chức phát hành và trái chủ diễn ra tích cực hơn. Trên 20 doanh nghiệp đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu, đã có báo cáo chính thức lên HNX. Bên cạnh đó, hoạt động mua lại trước hạn có phần chậm đi, với hơn 4.833 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ được mua lại trong tháng 4. Tổng giá trị mua lại trước hạn trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 39.388 tỉ đồng.

VNDirect ước tính trong tháng 5 sẽ có khoảng 17.900 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 12,6% so với tháng 4 vừa qua. Số liệu này đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn, tính đến ngày 24.4.

Ngoài ra, tính đến 24.4, theo thông báo của HNX, có khoảng 57 doanh nghiệp chậm nghĩa vụ thanh toán lãi, hoặc gốc trái phiếu. Ước tính, tổng dư nợ lãi chậm thanh toán vào khoảng 152.700 tỉ đồng, chiếm 13,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.