Lộ diện chó robot lắp súng trường dành cho quân đội Mỹ

15/10/2021 11:13 GMT+7

Tại hội nghị thượng niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ, tổ chức tại Washington D.C từ ngày 11-13, hãng Ghost Robotics đã trình làng dòng chó robot được trang bị súng trường chuyên dụng của Hãng SWORD International.

Robot chó mang khẩu súng trên lưng

GHOST ROBOTICS /Twitter

Chó robot là phiên bản mới của dòng robot bốn chân tên gọi Q-UGV của Hãng Ghost Robotics (trụ sở tại Philadelphia, bang Pennsylvania). Hiện Không quân Mỹ thử nghiệm phiên bản không mang vũ khí của dòng robot này cho công tác tuần tra Căn cứ không quân Tyndall ở bang Florida.

Tại hội nghị ở Washington D.C, chó robot phiên bản mới được lắp súng trường trên lưng, theo trang New Scientist. Đây là loại súng đặc biệt do Hãng SWORD International (trụ sở tại Nevada) sản xuất, sử dụng đạn Creedmoor 6,5 mm.

Creedmoor là loại đạn khá mới, được sản xuất lần đầu tiên trong thập niên 2000, và có thể lắp vào hộp đạn NATO cỡ 7,62 mm. Với loại đạn này, Ghost Robotics cam đoan khẩu súng có thể bắn chính xác trong khoảng cách 1.200 m, và được lắp camera hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Bên cạnh đó, súng trường được sử dụng là loại súng không người điều khiển với mục đích đặc biệt (SPUR). Người sử dụng có thể nạp đạn và khai hỏa SPUR từ xa.

Quyết định trang bị vũ khí cho chó robot đã cho phép Hãng Ghost Robotics vượt qua đối thủ Boston Dynamics, hãng chế tạo robot bốn chân nhưng cam kết sẽ không vũ khí hóa các sản phẩm của mình.

Leonardo: robot biết bay, trượt ván và cả đi trên dây

Sự xuất hiện của phiên bản chó robot mới một lần nữa đã thổi bùng quan ngại về khía cạnh đạo đức khi sử dụng chúng trong thực tế.

“Hành vi này đã vượt qua ranh giới đạo đức, pháp lý và kỹ thuật, đẩy chúng ta vào một thế giới tối tăm và nguy hiểm hơn”, theo trang Futurism dẫn lời giáo sư Toby Walsh của Đại học New South Wales (Úc). Ông lo ngại những dòng vũ khí trên có thể rơi vào tay bọn khủng bố và trở thành công cụ đe dọa thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.