Lộ diện bản danh sách ‘khủng’ các tiền đạo CLB Barcelona muốn mua

Giang Lao
Giang Lao
17/04/2022 12:19 GMT+7

Theo tờ Marca , CLB Barcelona đặt trọng tâm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới phải chiêu mộ ít nhất 1 chân sút hàng đầu, và đang tập trung toàn lực tìm kiếm số tiền cần thiết để chi mua.

Việc Barcelona bị loại ở tứ kết Europa League và coi như trắng tay mùa giải, càng khiến mục tiêu phải chiêu mộ 1 chân sút hàng đầu trở nên cấp bách hơn, khi HLV Xavi quyết tâm hoàn thiện lối chơi của đội bóng xứ Catalan để trở lại tranh chấp các ngôi vô địch ở mùa tới.

Tiền đạo Lewandowski (trái) và Haaland là 2 mục tiêu hàng đầu Barcelona muốn mua

AFP

Mục tiêu chiêu mộ mà CLB Barcelona đang nhắm tới chính là chân sút kỳ cựu Robert Lewandowski từ Bayern Munich, nhưng ngôi sao người Ba Lan sắp bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới đây đang được định giá tới 60 triệu euro vì còn 1 năm hợp đồng.

Lewandowski hiện vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich chủ yếu vì mặt tài chính chưa đáp ứng. Trong trường hợp thương vụ đàm phán này đổ vỡ, tờ Marca xác nhận ban lãnh đạo Barcelona sẽ vào cuộc chiêu mộ chân sút người Ba Lan, một phần cũng nhờ ông chủ tịch Joan Laporta có mối quan hệ rất tốt với người đại diện cầu thủ này, “siêu cò” Pini Zahavi.

Tờ Marca cũng nhận định, Barcelona đặt Lewandowski là ưu tiên chiêu mộ bất kể tiền đạo này lớn tuổi, nhưng vẫn đang là chân sút thượng thặng của bóng đá châu Âu hiện nay.

Ngoài Lewandowski, một danh sách “khủng” các chân sút khác CLB Barcelona cũng đưa vào diện để theo đuổi. Trong đó, nổi bật là tiền đạo Erling Haaland, khi HLV Xavi cũng đã tiếp xúc bí mật trực tiếp ngôi sao Na Uy này, và ban lãnh đạo Barcelona cũng đã vài lần đàm phán với “siêu cò” Mino Raiola về khả năng chuyển nhượng.

Tuy nhiên, mức phí của Erling Haaland quá cao, tổng cộng tới 250 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro phí chuyển nhượng trả cho CLB Dortmund, và cũng phải trả phí hoa hồng cho Mino Raiola lên đến 60 triệu euro. Phần còn lại là tiền lương trong thời hạn ít nhất 5 năm hợp đồng.

Nếu phải mua Erling Haaland, chủ tịch Barcelona, ông Laporta thừa nhận: “Thời điểm này gần như là không thích hợp, vì thương vụ có giá trị quá cao sẽ gây nguy hại trong tương lai gần về tình hình tài chính của CLB”.

Do đó, CLB Barcelona phải tính toán chọn phương án phù hợp nhất, trong đó chiêu mộ tiền đạo Lewandowski sẽ có chi phí thấp hơn so với Erling Haaland. Ngoài ra, để dự phòng Lewandowski không thể ra đi, đội bóng xứ Catalan cũng đang đưa các tiền đạo đang lên như Rafael Leao (AC Milan, giá 50 triệu euro), Darwin Nunez từ Benfica nhưng có giá từ 75 - 100 triệu euro, và tiền đạo Gabriel Jesus từ Man City (giá 30 triệu euro) vào tầm ngắm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.