Lộ diện 5 ứng cử viên thay thế Lampard ở Chelsea

Kim Chao
Kim Chao
20/01/2021 19:57 GMT+7

Phong độ của Chelsea đang rơi theo chiều thẳng đứng trong những tuần gần đây làm dấy lên câu hỏi về tương lai của HLV Frank Lampard và người có khả năng thay thế ông ở Stamford Bridge.

Áp lực lên Frank Lampard đã đến đỉnh điểm sau thất bại gần đây nhất của Chelsea, đó là trận thua 0-2 trên sân King Power của Leicester City. Thất bại này đã khiến The Blues rơi xuống hạng 8 cùng lúc đẩy đối thủ lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Sau khi Chelsea tạm leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh hồi đầu tháng 12.2020 sau chiến thắng 3-1 trước Leeds United tại sân nhà Stamford Bridge, HLV Lampard đã không thể giữ được phong độ đó và giờ đây mọi mũi dùi đều chĩa về phía chiến lược gia sinh năm 1978. Nguy hiểm hơn, việc Chelsea nằm ngoài top 4 có thể khiến ông chủ Roman Abramovich bắt buộc phải đưa ra quyết định về tương lai của Lampard.
Có thể Lampard đã hoàn thành tốt công việc ở mùa giải trước nhưng sau những gì Chelsea thể hiện ở mùa bóng này dù được bơm đến hơn 200 triệu bảng trong mùa hè, những lời kêu gọi sa thải ông ngày càng nhiều hơn sau mỗi cú trượt chân của câu lạc bộ.

Lampard bất lực trong trận Chelsea thua Leicester 0-2

Ảnh: Reuters

Mặc dù ông Abramovich vẫn chưa đưa ra phát ngôi chính thức nào về tương lai của Lampard nhưng theo tờ Bild, báo thể thao hàng đầu của Đức, ông đã chuẩn bị sẵn một danh sách rút gọn gồm 5 ứng cử viên tiềm năng để thay thế Lampard nếu Chelsea vẫn chơi bóng như hiện tại.
Đứng đầu danh sách đó là cựu HLV của Paris Saint-Germain, ông Thomas Tuchel. Xếp thứ nhì là Massimiliano Allegri, người rời khỏi Juventus hồi tháng 5.2019 và hiện đang chưa có việc làm. Tiếp theo danh sách này là những huấn luyện viên đang dẫn dắt các câu lạc bộ ở châu Âu như Brendan Rodgers (Leicester City), Ralph Hasenhuttl (Southampton) và Julian Nagelsmann (RB Leipzig).
Cả 5 cái tên trên đều đã thành công ít nhiều trong sự nghiệp của họ cho đến nay, có người giành ngôi vô địch, có người dẫn dắt những CLB ít tham vọng hơn đạt được mục tiêu của họ vào cuối mùa. Trong số đó, ông Tuchel và Allergri đều có thể bắt tay vào công việc được ngay. Nhưng các ứng viên Rodgers, Hasenhuttul và Nagelsmann thì đang gây ấn tượng mạnh tại các câu lạc bộ hiện tại của họ.

HLV Rogers vừa đánh bại Lampard ở Ngoại hạng Anh

Ảnh: Reuters

Nếu Abramovich chọn một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, được kính trọng ở Ngoại hạng Anh thì không ai khác chính là Rodgers và cựu huấn luyện viên của Celtic và Liverpool hẳn sẽ rất vui nếu được trở về mái nhà xưa của mình. Rodgers từng được Jose Mourinho đưa về Stamford Bridge vào năm 2004 để làm trợ lý và rời đi 4 năm sau đó để lần đầu làm HLV ở Watford.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng vào thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ kế hoạch của Abramovich dành cho Lampard là gì, ngay cả khi ông ấy đã chuẩn bị cho động thái tiếp theo của Chelsea nếu bị sa thải. Lampard vẫn còn những cơ hội để xoay chuyển tình thế và vị tướng trẻ tài năng này hy vọng sẽ dùng đấu trường Cúp FA (Chelsea gặp Luton Town) để cải thiện hình ảnh của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.