'Lô cốt' trên đường Nguyễn Xiển thu hẹp 3 m, người dân có thoát cảnh ùn tắc?

30/11/2022 06:58 GMT+7

Một ngày sau khi đơn vị thi công thu hẹp rào chắn "lô cốt" trên đường Nguyễn Xiển ( Hà Nội ), ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt vào giờ cao điểm.

Khoảng 3 tuần nay, người dân tham gia giao thông khi qua đường Nguyễn Xiển, hướng đi Linh Đàm (Hà Nội) thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc kéo dài, nhất là vào những khung giờ cao điểm do vướng rào chắn bằng tôn chiếm mất 2/3 diện tích mặt đường.

Đơn vị thi công thu hẹp rào chắn của "lô cốt" trên đường Nguyễn Xiển trong đêm

Đình huy

Rào chắn này được dựng lên để phục vụ thi công hố ga 13.0 của Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá từ đầu tháng 11. Qua ý kiến từ truyền thông và người dân, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công để thu hẹp rào chắn đúng lịch hẹn.

Đêm 28.11, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn 3 m (tính từ dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển đến mép hàng rào thi công) để mở ra một làn đường cho xe ô tô.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tối 29.11 (một ngày sau khi thu hẹp rào chắn) đoạn đường Nguyễn Xiển đã trở nên thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng và không còn cảnh ùn tắc hàng ki lô mét như trước đây.

Thêm một làn đường cho xe ô tô được mở ra

Đình Huy

Ông Phạm Khắc Thanh, phụ trách đơn vị thi công gói thầu số 2, cho biết hố ga 13.0 là ngã ba tiếp nhận nước thải của các hướng nên rào chắn đường có diện tích rộng và thời gian thi công lâu hơn so với các vị trí khác. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông tại đây.

Ngoài thu hẹp rào chắn, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận xén dải phân cách trên đường Nguyễn Xiển để làm đường tạm rộng 5 m cho phương tiện giao thông tránh khu vực "lô cốt". Việc xén dải phân cách sẽ hoàn thành trước ngày 25.12.

Các phương tiện đi qua "lô cốt" đã dễ dàng

Đình Huy

Liên quan đến việc tắc đường ở đoạn đường này, chỉ huy Đội CSGT số 7 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết một ngày sau khi thu hẹp "lô cốt", hiện tượng ùn tắc đã giảm rõ rệt. "Đơn vị thi công đã thu hẹp rào chắn 3 m, một làn xe ô tô được mở ra nên hôm nay không còn cảnh ùn tắc như trước đây", chỉ huy Đội CSGT số 7 nói.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng), sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Hà Nội. Dự án khởi công ngày 7.10.2016.

Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp chính: gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm; gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính; gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ và gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.