Lo âu với những ngôi trường xây kiểu cấp 4

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
06/11/2020 09:03 GMT+7

Vụ việc Trường THPT Bình Phú (Q.6, TP.HCM) bị tốc mái do mưa lớn và giông lốc, hư hại nặng khiến nhiều phụ huynh có con học tại những ngôi trường cũ, được xây dựng cách đây hàng chục năm, càng lo âu.

“Gió trời lồng lộng” là câu nói của chị N.H khi mô tả về lớp học của con mình ở Trường tiểu học Bình Lợi Trung cơ sở 2 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Ngôi trường cấp 4, hình chữ U với 8 phòng học được thiết kế xây đối diện nhau, cứ bên này giảng thì bên kia nghe và ngược lại.
Điều đặc biệt là các phòng học không được xây kín hay lắp cửa để ngăn cách với bên ngoài như những trường khác mà “bức tường” là các khung cửa sổ bằng sắt kéo dài từ bàn học lên tới trần nhà, bức tường phía đối diện cũng được thiết kế cửa thông gió tương tự nhưng nhỏ hơn.
“Thường ngày, các con học rất ồn vì phòng học hoàn toàn không có cách âm, thiết kế xây dựng rất “cổ”, mỗi lần học sinh (HS) bên lớp này ồn ào thì tất cả các lớp khác đều nghe thấy. Nhưng cực nhất là vào những ngày mưa lớn, gió thổi lồng lộng vì hai bên phòng học đều có cửa sổ, lại không có cửa chắn nên mưa hắt vào tới lớp. Cho con học thế này tôi thật sự không thể yên tâm”, chị N.H nói.

Mưa lớn, gió lốc phá tan hoang Trường Trung học phổ thông Bình Phú ở TP.HCM

Chia sẻ với những lo lắng của phụ huynh, bà Phan Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Lợi Trung, cho biết trường được xây dựng cách đây khoảng 30 năm nên phần kiến trúc, thiết kế khá cũ. Tuy nhiên, hiện UBND quận và Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh đã có kế hoạch xây dựng trường mới cho HS. Dù vậy, để đảm bảo an toàn những hạng mục nào xuống cấp, không đảm bảo an toàn trường đều cho tu sửa. “Hiện bản vẽ xây dựng trường mới cũng đã được Phòng GD-ĐT duyệt từ năm trước, nếu nhanh thì có thể 2 - 3 năm nữa HS sẽ có trường mới”, bà Hạnh chia sẻ.
Dù cơ sở vật chất khá cũ nhưng theo bà Hạnh, trường vẫn đảm bảo các tiêu chí an toàn cho HS. Tuy nhiên, về “bức tường lộng gió”, theo bà Hạnh được xây kiên cố, nếu làm lại thì gần như phải đập bỏ xây mới lại cả phòng học. Vì diện tích “cửa sổ trời” này cũng quá lớn nên việc lắp cửa kính là không khả thi, do vậy các lớp chỉ có thể treo thêm phông vải, trường cũng trang bị thêm mái che ở sân để tạo bóng mát khi trời nắng và hạn chế nước mưa hắt vào lớp.

Thầy hiệu trưởng nói về sự cố trường THPT Bình Phú ở TP.HCM bị tốc mái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.