Lionel Richie, Emma Thompson là những khách mời đầu tiên đến dự lễ đăng quang Vua Charles

06/05/2023 16:09 GMT+7

Ca sĩ Lionel Richie, Nick Cave, nữ diễn viên Anh Emma Thompson là những vị khách đầu tiên bước vào Tu viện Westminster dự lễ đăng quang Vua Charles vào sáng 6.5 (theo giờ London).

Nữ diễn viên Judi Dench, Joanna Lumley, nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, danh ca Katy Perry, nữ diễn viên Maggie Smith... cũng đến Tu viện Westminster cùng rất nhiều khách mời nổi tiếng khác để tham gia lễ đăng quang của Vua Charles, CNN đưa tin.

Khoảng 2.300 người đã được gửi lời mời tham dự buổi lễ ở Tu viện Westminster, theo Bá tước Marshall, Công tước xứ Norfolk, người tham gia vào quá trình chuẩn bị.

Lionel Richie, Emma Thompson là những khách mời đầu tiên đến dự lễ đăng quang Vua Charles - Ảnh 1.

Lionel Richie (giữa) đến Tu viện Westminster

CNN

Mặc dù Cung điện Buckingham không công bố danh sách chi tiết nhưng đã xác nhận khách mời bao gồm thành viên của Hoàng gia Anh, đại diện quốc tế từ 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, những người đoạt giải Nobel, các thành viên của chính phủ Anh, cùng với các tình nguyện viên cộng đồng và từ thiện.

Âm nhạc lấp đầy Tu viện Westminster

Một giờ âm nhạc trước lễ đăng quang đã bắt đầu với màn trình diễn hợp xướng 3 bản nhạc của Bach do Dàn hợp xướng Monteverdi và các nghệ sĩ độc tấu Baroque Anh biểu diễn.

Âm nhạc làm nền tảng cho toàn bộ lễ đăng quang. Sân khấu được lấp đầy bằng một bản hợp xướng hoành tráng, một bản motet thanh tao, một bản phối organ… Tất cả đều được một số ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới trình diễn. Nhiều tác phẩm hiện là chủ lực của tiết mục hợp xướng Anh.

Lionel Richie, Emma Thompson là những khách mời đầu tiên đến dự lễ đăng quang Vua Charles - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ thuộc Dàn hợp xướng Tu viện Westminster biểu diễn tại lễ đăng quang Vua Charles vào ngày 6.5

Nhà soạn nhạc xứ Wales có trụ sở tại Aberdeen, Paul Mealor, đã viết tác phẩm Coronation Kyrie bằng tiếng Wales cho lễ đăng quang. Tác phẩm này được trình diễn bởi giọng nam trung trầm xứ Wales Bryn Terfel. Mealor đã có mối quan hệ lâu dài với Hoàng gia, thu hút sự chú ý của cả nước Anh khi Hoàng tử William và Kate Middleton chọn bài hát motet Ubi Caritas của anh để hát trong đám cưới vào năm 2011.

Nhà soạn nhạc Anh Roxanna Panufnik – người có số lượng bản nhạc phong phú bao gồm các tác phẩm hợp xướng, opera, ba lê và nhạc phim – đã viết Coronation Sanctus làm điểm nhấn.

Vua Charles đã nhờ Andrew Lloyd Webber - người có nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả - để viết "Bài ca đăng quang" mang tên Make a Joyfull Noise (tạm dịch Hãy tạo nên âm thanh vui nhộn). Ca khúc được Dàn hợp xướng Tu viện Westminster biểu diễn theo tiêu chuẩn cao nhất, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng bậc thầy Andrew Nethsingha.

Các tác phẩm mới khác đáng chú ý bao gồm một khúc dạo đầu ngắn do Judith Weir sáng tác; Agnus Dei của nhà soạn nhạc Anh-Mỹ Tarik O'Regan lần đầu tiên được trình diễn bởi Dàn hợp xướng Phúc âm tại lễ đăng quang. Dàn hợp xướng Thăng thiên sẽ tham gia cùng Dàn hợp xướng Tu viện Westminster trình bày bản Alleluia (O Clap your Hands) và Alleluia (O Sing Praises) của nhà soạn nhạc phim và truyền hình nổi tiếng Debbie Wiseman.

Với lễ đăng quang quan trọng này, Cung điện Buckingham rất muốn nhấn mạnh sự tham gia của Vua Charles khi chọn nhạc, đặc biệt là các tác phẩm mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.