Lĩnh vực kinh tế có số lượng ứng viên giáo sư và phó giáo sư nhiều nhất

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
19/10/2023 18:59 GMT+7

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên giáo sư và phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Theo danh sách này, có tổng số 744 ứng viên từ Hội đồng Giáo sư cơ sở đưa lên, trong đó 79 ứng viên giáo sư (GS), 665 ứng viên phó giáo sư (PGS). 

Kết quả xét đạt của Hội đồng GS ngành là 651 ứng viên, gồm 60 ứng viên GS, 591 ứng viên PGS (sau khi xét đạt ở hội đồng ngành, có 3 ứng viên PGS nộp đơn xin rút hồ sơ). Như vậy tổng hồ sơ đưa lên Hội đồng GS Nhà nước là 648 ứng viên của 26 hội đồng ngành, liên ngành; thiếu 2 hội đồng ngành an ninh và quốc phòng.

Lĩnh vực kinh tế có số lượng ứng viên giáo sư và phó giáo sư nhiều nhất - Ảnh 1.

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

WEBSITE HỘI ĐỒNG GS NHÀ NƯỚC

Trong đó, lĩnh vực có nhiều ứng viên nhất là kinh tế - 92 ứng viên, gồm 6 GS và 86 PGS (trong khi năm 2022 chỉ có 59 ứng viên). Kế đến là lĩnh vực y học gồm 5 GS và 61 PGS.

Những lĩnh vực có số lượng ứng viên ít nhất gồm có sử học-khảo cổ học-dân tộc học (4 ứng viên), văn học (4 ứng viên) và ngôn ngữ học (4 ứng viên). Cả 3 hội đồng này đều không có ứng viên GS.

Về chức danh GS, có 2 ứng viên trẻ tuổi nhất là Đoàn Thái Sơn sinh năm 1984 (Viện Toán học-Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) và Trần Xuân Bách sinh năm 1984 (Trường ĐH Y Hà Nội).

Ở chức danh PGS, có 2 ứng viên cùng sinh năm 1990 (33 tuổi) và cùng ở lĩnh vực kinh tế đó là Lê Thanh Hà (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) và Nguyễn Thị Hồng Nhân (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM).

Được biết, năm 2022 có 442 ứng viên được Hội đồng GS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và chỉ có 383 ứng viên (34 GS, 349 PGS đạt đủ phiếu tín nhiệm được Hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.