Linh vật World Cup 2022 phiên bản dễ vỡ của ông giáo già: tỉ mỉ từng milimet

20/11/2022 10:33 GMT+7

Với tình yêu mãnh liệt dành cho thể thao và khả năng sáng tạo của mình, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã dùng vỏ trứng để chế tác linh vật World Cup 2022 và quốc kỳ 32 nước tham dự.

Với tình yêu mãnh liệt dành cho thể thao và khả năng sáng tạo của mình, thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã dùng vỏ trứng để chế tác linh vật World Cup 2022 và quốc kỳ 32 nước tham dự, đẹp đến từng milimet.

La'eeb - Linh vật của World Cup 2022 làm từ vỏ trứng

chiêu ngô

Ông Tâm đang chạy đua với thời gian để hoàn tất quốc kỳ 32 nước dự World Cup 2022

chiêu ngô

Vốn đam mê môn bóng đá, ông Tâm lấy đó làm động lực để tìm hiểu và sáng tạo những tác phẩm đặc biệt bằng vỏ trứng, thú vui được ông gọi một cách trìu mến là “của một đồng, công một vạn”. Chỉ vài tháng sau khi nước chủ nhà Qatar công bố linh vật World Cup 2022, ông Tâm đã lên ý tưởng, lập hàng chục bản phác thảo và bắt đầu chế tác.

Ông tâm đã vẽ hàng chục bản phác thảo linh vật La'eeb từ đầu tháng 8.2022

Chiêu ngô

Ngày khai mạc World Cup đến gần, ông Tâm không giấu được sự hào hứng và càng hối hả chạy đua với thời gian để hoàn tất bộ sưu tập trước giờ bóng lăn.

Ông Tâm ưu tiên dùng vỏ trứng cút để tạo sự mượt mà cho linh vật

chiêu ngô

Một tạo hình khác của linh vật La'eeb từ vỏ trứng vịt

CHiêu ngô

Theo ông Tâm, linh vật của World Cup 2022 rất khó làm, vì không thể phân biệt các phần thân, chân, tay

Chiêu ngô

"Tác phẩm này tôi làm khoảng 5 giờ đồng hồ, tại vừa làm vừa suy nghĩ nữa. Sau đó thì tôi cố gắng rút gọn thời gian làm. Bây giờ nếu chỉ cho các bạn thực hiện một linh vật thì chỉ cần khoảng một trận đấu thôi, tức một giờ rưỡi là có thể xong, không kể 2 hiệp phụ. Nếu có 2 hiệp phụ thì càng tốt, vì chúng ta có thêm thời gian để chỉnh sửa lại những gì đã làm trong 90 phút", ông Tâm cười nói.

Theo ông Tâm, chế tác quốc kỳ các nước tham dự World Cup đơn giản hơn làm linh vật, nhưng phải tìm hiểu kỹ để làm đúng, phải tỉ mỉ đến từng milimet để khi cắt vỏ trứng cút không bị vỡ. Muốn vậy, trước tiên phải ngâm trứng trong nước chanh từ 5 đến 10 phút để tẩy trắng, sau đó dùng kéo rút ruột trứng rồi đem phơi 1 đến 2 nắng.

Vì vỏ trứng dễ vỡ nên phải tẩy trắng trước khi rút ruột

chiêu ngô

Cắt vỏ trứng là khâu cực kỳ quan trọng và phải tỉ mỉ đến từng milimet

chiêu ngô

Sơn quốc kỳ 32 nước dự World Cup bằng nước sơn móng tay

chiêu ngô

Bên cạnh bộ sưu tập linh vật của các kỳ World Cup và quốc kỳ các nước, cựu giáo viên trường THPT Marie Curie còn sở hữu hơn 1.000 tác phẩm làm bằng vỏ trứng, như bộ sưu tập 12 con giáp hay bộ sưu tập ông già Noel. Năm 2010, ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất.

Sói Zabivaka - Linh vật của World Cup 2018 tổ chức tại Nga

Chiêu Ngô

Linh vật Sao La của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam

Chiêu Ngô

Ông Tâm cực kỳ tâm đắc với bộ sưu tập 12 con giáp

CHiêu Ngô

Nhận bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam là niềm hạnh phúc to lớn của ông Tâm

Chiêu ngô

Tất cả những đứa con tinh thần này đang được ông Tâm trưng bày trong căn phòng khoảng 40 mét vuông ở chung cư Nguyễn Văn Lượng 2, quận Gò vấp, TP.HCM. Ông cũng lập ra một lớp dạy kèm tiếng Anh ngay tại đây để giúp các bạn nhỏ làm quen với ngoại ngữ từ chính những sản phẩm mà ông dày công làm ra.

Ông Tâm dùng linh vật La'eeb làm ví dụ để dạy tiếng anh cho các em nhỏ

chiêu ngô

"Tôi tìm thấy nguồn vui thật sự trong việc làm vỏ trứng. Thứ nhất, nó tạo cho bản thân tính tỉ mỉ, cần mẫn và quan sát từng chi tiết nhỏ. Đẹp ở đây là đẹp tới từng milimet lận, thành ra phải quan sát rất là kỹ và khi làm thì phải tỉ mỉ, cần mẫn. Nó đánh bại cái nóng tính, người nào mà nóng tính thì ráng tập cái này", ông Tâm bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.