Linh vật rồng Giáp Thìn chưa hoàn thiện đã nhận nhiều khen chê: Đơn vị thi công nói gì?

Hải Phong
Hải Phong
25/01/2024 13:58 GMT+7

Linh vật rồng ở TP.Quảng Ngãi chỉ mới lắp ráp phần đầu nhưng bị nhiều người chê xấu, thậm chí có người cho rằng đầu rồng giống như đầu gà.

Đầu rồng thô, không có hồn?

Ngày 25.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi đang triển khai thi công tiểu cảnh, lắp đặt linh vật rồng tại công viên Ba Tơ (P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) nhằm tạo không gian cho người dân du xuân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Linh vật rồng Giáp Thìn chưa hoàn thiện đã nhận nhiều khen chê: Đơn vị thi công nói gì?- Ảnh 1.

Phần đầu linh vật rồng được vận chuyển đến công viên Ba Tơ (TP.Quảng Ngãi)

HẢI PHONG

Tuy nhiên, khi phần đầu của linh vật rồng vừa được vận chuyển đến công viên Ba Tơ để lắp đặt thì một số người đã chê xấu.

Linh vật rồng ở Quảng Ngãi bị chê xấu 'giống đầu gà' khi chưa hoàn thiện

Anh Lê Văn Chiến (ở TP.Quảng Ngãi) cho rằng linh vật rồng ở Quảng Ngãi năm nay không đẹp. Nếu so sánh với linh vật rồng ở Quảng Trị thì thua xa. Mặc dù linh vật rồng mới chỉ có phần đầu nhưng thấy chưa có hồn.

Còn anh Cao Phúc Ban (ở TP.Quảng Ngãi) cho hay, linh vật rồng năm nay ở Quảng Ngãi dù chỉ mới thấy phần đầu nhưng nhìn khá đơn điệu và không có điểm nhấn. Linh vật rồng này không có hồn mà còn thô nữa, nên dù có hoàn thiện vẫn sẽ không được đẹp.

Linh vật rồng Giáp Thìn chưa hoàn thiện đã nhận nhiều khen chê: Đơn vị thi công nói gì?- Ảnh 2.

Phần đầu linh vật rồng được đặt ở công viên Ba Tơ bị chê giống đầu gà

HẢI PHONG

'Cha đẻ' nhiều linh vật gây sốt giấu đến phút cuối mẫu rồng 2024 để tạo bất ngờ

Trên các trang mạng xã hội Facebook, hình ảnh đầu linh vật rồng ở Quảng Ngãi được đăng tải, chia sẻ rất nhiều. Trong đó, bình luận chê nhiều hơn khen. Thậm chí, một số người còn cho rằng đầu rồng nhìn giống đầu gà.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại cho rằng, tạo hình linh vật rồng ở Quảng Ngãi cách điệu khá hiện đại và do linh vật rồng chưa hoàn thiện nên chưa thể khen hay chê.

Linh vật rồng Giáp Thìn chưa hoàn thiện đã nhận nhiều khen chê: Đơn vị thi công nói gì?- Ảnh 3.

Đơn vị thi công đang lắp ráp linh vật rồng ở cổng công viên Ba Tơ

HẢI PHONG

Hoàn thiện nhìn sẽ khác

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị thi công 4 con rồng trang trí tại 2 điểm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Trong đó, tại công viên Ba Tơ là 3 con, núi Long Đầu (P.Trương Quang Trọng) 1 con.

Theo ông Quang, linh vật rồng được đơn vị thuê một công ty ở TP.HCM thiết kế. Sau đó, thi công tại Quảng Ngãi. Hiện đơn vị thi công đang ngày đêm lắp ráp linh vật rồng và hoa nhằm tạo cho người dân một quang cảnh vui xuân, đón tết thật đẹp.

Đến ngày 5.2.2024, đơn vị sẽ hoàn thiện trang trí linh vật và hoa, đồng thời tổ chức lễ khai xuân tại công viên Ba Tơ.

Linh vật rồng Giáp Thìn chưa hoàn thiện đã nhận nhiều khen chê: Đơn vị thi công nói gì?- Ảnh 4.

Phần đầu rồng ngậm viên ngọc đang được lắp ráp trước cổng công viên Ba Tơ

HẢI PHONG

Cận cảnh rồng xốp trăm triệu đồng/con: Thợ làm luôn tay, chủ ngưng nhận đơn vì quá tải

Về việc có nhiều người dân chưa ấn tượng lắm với linh vật rồng năm nay, ông Quang cho rằng linh vật rồng tại công viên Ba Tơ chưa hoàn thiện. Hiện chỉ có phần đầu rồng được vận chuyển đến địa điểm thi công. Riêng đầu rồng lớn, có nhiều chi tiết nên được tháo rời, còn phần sừng dài hơn 9m vẫn chưa được lắp ghép.

"Hiện linh vật rồng tại công viên Ba Tơ chỉ mới có phần đầu, còn phần thân chưa ráp và trang trí một số chi tiết hoàn thiện nên hình ảnh mọi người thấy, cảm nhận vẫn chưa được rõ ràng. Khi hoàn thiện tất cả, mọi người sẽ có đánh giá khác về linh vật rồng ở Quảng Ngãi", ông Quang giải thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.