Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/02/2024 21:01 GMT+7

Dù đang được thi công hoàn thiện để kịp đón xuân nhưng mô hình linh vật rồng của năm Giáp Thìn 2024 ở 2 đầu cầu Rồng (Đà Nẵng) vẫn thu hút nhiều người xem.

Ngày 2.2, nhiều người dân khi ngang qua khu vực phía bắc đầu cầu Rồng (bờ đông sông Hàn, TP.Đà Nẵng) tỏ ra thích thú trước hình tượng linh vật rồng đang được lắp đặt và phun sơn.

Linh vật rồng được làm bằng xốp với chiều cao chừng chục mét. Ấn tượng hơn cả là thân rồng uốn lượn, cuộn thành tầng với chiều dài khoảng 30 - 40 m.

Các công nhân thi công cho biết, để linh vật rồng ra mắt công chúng trong hình ảnh hoàn mỹ nhất, hiện các công đoạn gọt đầu, sơn dặm trên thân rồng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

Trong khi đó, xuất hiện sớm hơn linh vật rồng cuộn là rồng vươn mình bay lên ở phía bắc đuôi cầu Rồng (bờ tây sông Hàn) đã hoàn thành công tác lắp đặt phần khung. Linh vật rồng này được thiết kế cách điệu với "ngôn ngữ" khá tương đồng với con rồng làm nên cầu Rồng.

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 1.

Chủ đề chính của phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP.Đà Nẵng là "con Rồng cháu Tiên"

HOÀNG SƠN

Theo UBND TP.Đà Nẵng, chủ đề chính của phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Giáp Thìn 2024 là "Con Rồng cháu Tiên", lấy ý tưởng từ hình tượng rồng là con giáp chính của năm 2024, tổng hợp hình ảnh rồng qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam để lựa chọn hình dáng rồng phù hợp với văn hóa Việt Nam đưa vào phương án thiết kế.

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 2.
Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 3.
Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 4.

Tại điểm quảng trường phía bắc đầu cầu Rồng là cụm chi tiết “Rồng du xuân” với hình ảnh các con rồng ngộ nghĩnh phù hợp không khí vui tươi ngày tết

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 5.

Các công nhân đang tỉ mỉ tạo đường nét trên đầu linh vật rồng nhằm khắc họa sự tươi vui

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 6.

Llinh vật rồng ở phía bắc đầu cầu Rồng được thiết kế uốn lượn uyển chuyển với chiều dài ước chừng 50 m

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 7.

Hình ảnh thú vị khi linh vật rồng được đặt bên cạnh cầu Rồng

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 8.

Tại điểm quảng trường phía bắc đuôi cầu Rồng là hình ảnh rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 9.

Chủ đề của điểm hoa này là “Vũ điệu xuân” với hình ảnh con rồng uốn lượn nhấp nhô theo vũ điệu

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 10.

Toàn TP.Đà Nẵng có 15 vị trí trang trí hoa nhằm lan tỏa không khí xuân khắp thành phố. Các điểm trang trí chính tập trung tại đường Bạch Đằng dọc theo sông Hàn, các khu vực quảng trường rộng, nơi có không gian cảnh quan đẹp, thoáng đãng. Logo chủ đề trang trí lấy ý tưởng từ năm 2024 cách điệu hình dáng con rồng là linh vật của năm

HOÀNG SƠN

Linh vật rồng có đôi lộ diện gần cầu Rồng Đà Nẵng- Ảnh 11.

Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa bảo đảm sự uy nghi hùng mạnh vừa có sự gần gũi, phù hợp với văn hóa Á Đông

HOÀNG SƠN

Một linh vật rồng khác sẽ xuất hiện tại điểm vỉa hè khu vực cầu chữ T trước số 42 Bạch Đằng. Linh vật rồng này được cách điệu lấy từ "Dấu ấn rồng thiêng" nhằm khơi gợi ký ức về thời vua Hùng dựng nước; hình ảnh đàn chim lạc bay lên thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa ra thế giới của TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, tại điểm quảng trường phía nam đuôi cầu Rồng là cụm chi tiết "Lạc Long Quân và Âu Cơ" với ý tưởng 50 con theo cha xuống miền biển, 50 con theo mẹ lên núi.

Loài rồng: Sinh vật kỳ bí với hình tượng trái ngược trong văn hóa Đông - Tây


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.