Linh mục sưu tập đèn cổ đã được Chúa gọi về

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/06/2022 06:57 GMT+7

Linh mục Nguyễn Hữu Triết là tên tuổi khá nổi tiếng trong giới cổ ngoạn. Ông được biết đến như là một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu ở Việt Nam với bộ sưu tập đèn hơn 1.500 chiếc, từng được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Bộ sưu tập đèn cổ nhiều nhất Việt Nam vào năm 2005. Vì tuổi cao sức yếu, lại mắc phải bệnh hiểm nghèo nên linh mục đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 50 ngày 14.6, hưởng thọ 80 tuổi (50 năm linh mục).

Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Triết

VIETKINGS

Trước đó, triển lãm Sưu tập Nguyễn Hữu Triết - tâm huyết một đời người đã diễn ra nhân kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và hướng đến kỷ niệm ngày Quốc tế Bảo tàng 18.5 - được Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Hội Cổ vật TP.HCM tổ chức theo nguyện vọng của “vị thần đèn cổ” nhưng không thấy bóng dáng ông đâu. Hỏi ra mới biết ông đã phải vội vã vào viện điều trị căn bệnh ung thư nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Nói về nhà sưu tập đèn cổ Nguyễn Hữu Triết, TS Hoàng Anh Tuấn (Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) xúc động: “Một con người bình dị, đôn hậu, nhân ái, luôn nhiệt thành trong công tác xã hội. Linh mục Triết luôn say mê, trân trọng với di sản văn hóa dân tộc qua việc sưu tầm các di vật của tiền nhân: sách, tư liệu văn bản xưa, đồ cổ nhiều chất liệu. Ông cũng là một trong những người đóng góp cho sự ra đời của Hội Cổ vật TP.HCM và hiến tặng nhiều di vật, cổ vật cho các bảo tàng”.

Một số đồ cổ có từ thế kỷ 15 - 19 do linh mục sưu tập

QUỲNH TRÂN

Linh mục Nguyễn Hữu Triết sinh ngày 5.8.1942 tại Hải Dương. Ông là Chánh xứ Nhà thờ Tân Sa Châu (Q.Tân Bình, TP.HCM). Từ năm 1994, ông tâm huyết, đam mê sưu tầm và nghiên cứu cổ vật. Đi đến đâu, dù trong hay ngoài nước, hễ tìm được chiếc đèn xưa cũ ông lại mua mang về. Có cái giá rẻ, nhưng cũng có cái hàng chục triệu đồng. Góp nhặt tiền tiết kiệm được, linh mục mua đèn dầu cổ về trưng bày trong “bảo tàng” do chính ông gầy dựng. Nhờ vậy mà sở hữu một số lượng lớn hiện vật đa dạng chủ đề, loại hình và phong phú về chất liệu, đề tài trang trí. Đèn cổ có xuất xứ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Campuchia…, niên đại cách nay khoảng 2.500 năm đến trước năm 1975. Nổi bật trong đó là cây đèn gốm Sa Huỳnh có niên đại hơn 2.500 năm, cùng nhiều chiếc đèn dầu với nhiều kiểu dáng lạ mắt, chạm trổ tinh xảo được làm từ thời Đông Sơn, thời Lý, Trần, Lê, Mạc... và nhiều chiếc xuất xứ từ nền văn minh Ả Rập. Ngoài ra linh mục còn sở hữu nhiều bộ sưu tập cân và quả cân độc đáo, bộ sưu tập lục lạc, lư hương, bát nhang và những dụng cụ ăn trầu cổ… hiếm thấy.

Nghi thức tẩm liệm linh mục Nguyễn Hữu Triết được thực hiện lúc 8 giờ ngày 15.6. Thánh lễ an táng sẽ cử hành tại Nhà thờ Tân Sa Châu lúc 8 giờ ngày 17.6, sau đó thi hài cha đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.