Lính đào ngũ Triều Tiên trốn sang Trung Quốc cướp phá

06/01/2015 12:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc hồi cuối tháng 12 đã bắn hạ một binh sĩ đào ngũ của CHDCND Triều Tiên sau khi người này chạy vào một ngôi làng Trung Quốc gần biên giới 2 nước, cướp bóc và bắn chết 4 dân làng.

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc hồi cuối tháng 12 đã bắn hạ một binh sĩ đào ngũ của CHDCND Triều Tiên sau khi người này chạy vào một ngôi làng Trung Quốc gần biên giới 2 nước, cướp bóc và bắn chết 4 dân làng.

Một người lính biên phòng CHDCND Triều Tiên đứng gác tại hàng rào ngăn cách 2 nước Triều Tiên – Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 5.1 dẫn lời một nguồn tin cho biết binh sĩ Triều Tiên có vũ trang này đã lẻn vào một ngôi làng ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, hồi hôm 27.12.

Sau khi hạ sát 4 người và làm 1 người bị trọng thương, lính đào ngũ Triều Tiên đã xông vào các ngôi nhà để cướp bóc rồi bỏ chạy, theo nguồn tin của Chosun Ilbo. Người này sau đó bị binh sĩ và cảnh sát Trung Quốc truy đuổi, bắn bị thương và bắt giữ, nhưng cuối cùng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Trong cuộc họp báo về vụ việc nói trên, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: “Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối cho phía Triều Tiên và chính phủ Trung Quốc đang xử lý vấn đề theo đúng quy định của pháp luật”.

Chosun Ilbo bình luận do nạn đói hoành hành Triều Tiên, một số binh sĩ và người dân nước này đã băng qua biên giới, lẻn vào các trang trại Trung Quốc để ăn trộm lương thực, đồ đạc và đôi khi đã gây ra tội ác.

Nhằm bảo vệ người dân vùng biên giới, chính phủ Trung Quốc hồi năm 2012 đã gửi khoảng 600 điện thoại di động cài sẵn số gọi khẩn cấp cho các vùng hẻo lánh, theo tờ báo Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.