Lính bắn tỉa Nga làm toán giữa căng thẳng Nga-NATO

14/01/2022 19:28 GMT+7

Ngày 13.1, lính bắn tỉa Nga tham gia huấn luyện tại vùng Rostov, gần biên giới với Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng này được huấn luyện ngụy trang, phân loại mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực, sử dụng các thiết bị quan sát và nhắm bắn mục tiêu.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây hiện đang leo thang sau khi Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine và yêu cầu Mỹ không cho phép Ukraine tham gia NATO cũng như không được mở rộng liên minh quân sự này về phía đông. Mỹ đã bác bỏ yêu cầu này.

Lính bắn tỉa Nga tham gia huấn luyện ngày 13.1

reuters

Ngoài ra, Washington thúc giục Moscow giảm số lượng khoảng 100.000 binh sĩ đang tập trung gần biên giới với Ukraine.

Việc tăng cường lực lượng này khiến Ukraine và phương Tây lo ngại Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Moscow khẳng định không có ý định tấn công Ukraine và có quyền điều động binh lính trên lãnh thổ riêng cũng như tiến hành tập trận với mục tiêu hợp lý.

Xe tăng Nga tập trận gần biên giới Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.