'Lính Anh quá mập để có thể chiến đấu'

06/03/2015 19:20 GMT+7

(TNO) Việc lạm dụng bánh kẹp đang là vấn đề gây nguy hiểm cho sức khỏe binh lính trong quân đội Anh. Theo tờ The Express , các loại bánh mì kẹp thịt nướng khiến cho quân lính trở nên quá mập để có thể chiến đấu.

(TNO) Việc lạm dụng bánh kẹp đang là vấn đề gây nguy hiểm cho sức khỏe binh lính trong quân đội Anh. Theo tờ The Express, các loại bánh mì kẹp thịt nướng khiến cho quân lính trở nên quá mập để có thể chiến đấu.

Ăn đồ ăn nhanh đang khiến lính Anh thừa cân - Ảnh: AFP
Cơn khủng hoảng khẩu phần đang khiến nhiều binh lính phải tồn tại bằng cách ăn những loại thức ăn nhanh nhiều chất béo như hamburger, khoai tây chiên và kebab, những loại thức ăn thiếu giá trị dinh dưỡng cần thiết để hoàn thành những đợt huấn luyện quân sự nặng nhọc.
Ít nhất 32.000 lính đã không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực cơ bản trong 3 năm qua. Hơn nữa, kể từ năm 2010, đã có 25.000 lính bị béo phì. Vấn đề này đã được tạp chí Người lính, một ấn phẩm của Bộ Quốc phòng Anh, phanh phui.
Chuẩn úy Dan Roberts, một đầu bếp có thâm niên hơn 30 năm trong quân đội, nói rằng nhiều người lính đang ăn những món ăn nghèo dinh dưỡng và đắt đỏ hơn thay vì thức ăn của quân đội. Chuẩn úy Roberts cho rằng vấn đề phát sinh là do hệ thống có tên Pay As You Dine của quân đội, theo đó người lính chỉ phải trả tiền cho những món họ ăn.
Theo truyền thống, người lính sẽ ăn những món ăn được chế biến tại căng tin và chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền lương. Tuy nhiên với hệ thống Pay As You Dine, họ không còn bắt buộc phải ăn trong căng tin của đơn vị mà có thể ăn ở bên ngoài. Chuẩn úy Roberts nói quân đội nên quay lại hệ thống cũ.
Lính Anh đang quá mập để có thể chiến đấu - Ảnh: Reuters
The Express dẫn lời một sĩ quan cấp cao cho hay quân đội giờ đây là tập hợp của hàng ngàn binh sĩ quá mập để chiến đấu. “Nếu người lính không thích những món ăn được phục vụ sẵn trong căng tin thì họ sẽ sống bằng khoai tây chiên và kebab. Số lính béo phì đang tăng lên từng năm và chúng tôi biết đây là vấn đề lớn”, sĩ quan cấp cao giấu tên nói.
Vấn đề thừa cân đang trở nên rất nghiêm trọng trong quân đội đến nỗi các sĩ quan đã thành lập một nhóm chuyên gia về béo phì nhằm giúp đẩy mạnh việc tập thể dục và cải thiện kiến thức ăn uống lành mạnh cho người lính.
Một tài liệu của Bộ Quốc phòng năm ngoái cho thấy hơn 16.400 binh sĩ được phát hiện là béo phì. Ngoài ra còn có 3.000 lính thủy và 5.570 thành viên lực lượng Không quân Vương quốc Anh bị béo phì, trong đó có 1.560 phụ nữ.
Binh lính trong quân đội Anh giờ đây có nghĩa vụ phải hoàn thành các bài tập thể dục đều đặn, ít nhất 4 bài mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 1 giờ. Họ cũng có một chế độ ăn uống dao động từ 1.500 đến hơn 7.000 calo mỗi ngày tùy vào nhu cầu và việc họ làm ở văn phòng hay chiến đấu.
Một phát ngôn viên quân đội cho biết chất lượng thực phẩm quân đội được quy định bởi các tiêu chuẩn của Chính phủ. “Chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm người lính khỏe mạnh và sung sức. Và mỗi cá nhân cần phải hoàn thành các bài kiểm tra thể dục điều đặn. Nếu người lính trượt bài kiểm tra, họ sẽ được đưa vào chương trình nhằm lấy lại trình độ yêu cầu", người này nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.