Liệu pháp điều trị mới tiêu diệt tế bào ung thư

19/10/2021 10:04 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu ung thư ở London (Anh), Quỹ tín thác Royal Marsden NHS (Anh) cho biết đã tạo ra thuốc điều trị miễn dịch khai thác hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Ngoài ra, loại thuốc mới này còn giúp cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân, theo The Guardian ngày 11.10.

Liệu pháp điều trị mới tiêu diệt tế bào ung thư

Shutterstock

Theo các chuyên gia, việc kết hợp hai loại thuốc điều trị miễn dịch có thể được coi là một vũ khí mới hiệu quả chống lại một số dạng ung thư giai đoạn cuối.

Trong một thử nghiệm mang tính bước ngoặt, nhóm nghiên cứu phát hiện sự kết hợp giữa thuốc Nivolumab và Ipilimumab đã dẫn đến giảm kích thước khối u ở những bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Ngoài việc tăng cơ hội sống sót lâu dài cho bệnh nhân, các nhà khoa học cho biết phương pháp này cũng gây ra ít tác dụng phụ hơn nhiều so với phương pháp hóa trị tiêu chuẩn.

Giáo sư Kristian Helin, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu ung thư ở London, nhận định liệu pháp miễn dịch là phương pháp điều trị tốt hơn, thông minh hơn, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.