Liệu cơm gắp mắm

04/05/2018 14:23 GMT+7

Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump đối xử với Trung Quốc không như những đối tác khác của Mỹ? 7

Sự tương phản thể hiện rất rõ: Trong khi tiếp tục làm găng và tỏ ra không khoan nhượng với các đối tác kinh tế và thương mại khác trong chuyện áp thuế quan bảo hộ thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chứng tỏ rất linh hoạt và kiềm chế với Trung Quốc.
Ông Trump cử hẳn một phái đoàn cao cấp bao gồm cả bộ trưởng tài chính lẫn bộ trưởng thương mại, cố vấn kinh tế lẫn đặc phái viên về thương mại sang Trung Quốc. Cuộc trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai bên dọa sẽ đáp trả ngang bằng và sẵn sàng leo thang đối đầu.
Phía Mỹ dọa sẽ áp dụng thuế quan và trừng phạt thương mại Trung Quốc ở mức độ 150 tỉ USD. Trung Quốc cho biết sẽ trả đũa ngay và tương ứng. Như thế có nghĩa là hai bên đang xô đẩy nhau tới bờ vực của chiến tranh thương mại. Phái đoàn Mỹ đến Trung Quốc và việc Trung Quốc đánh tiếng có thể sẽ nhượng bộ Mỹ ở chỗ khác cho thấy hai bên tỏ ra quyết tâm làm găng với nhau đến cùng thế thôi, chứ trong thâm tâm đang tìm cách giải quyết ổn thỏa với nhau.
Bên nào cũng có lợi ích và nhu cầu đối nội cũng như đối ngoại, kinh tế cũng như thương mại rất to lớn nên sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp với nhau. Bên nào cũng ý thức được điểm mạnh, yếu của mình; hiểu rõ những con chủ bài chiến lược và sách lược đàm phán của bên kia nên đều sẽ phải chú ý để dừng đúng chỗ và ngả bài đúng lúc. Cái khó nhất đối với hai bên bây giờ là làm sao đạt được thỏa thuận, tức là nhượng bộ cho nhau, mà vẫn giữ được thể diện và không bị coi là thất thế. Ông Trump đối xử Trung Quốc không như những đối tác khác của Mỹ là vì thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.