Liệu có quy luật đội nào đánh bại Pháp ở vòng knock-out, sẽ vô địch Euro?

01/07/2021 08:56 GMT+7

Lần giở lại lịch sử 20 năm gần đây, có một thực tế là cứ đội bóng nào đánh bại được Gà trống Gaulois ở vòng knock-out thì sau đó đều trở thành Nhà vua mới của bóng đá châu Âu. Liệu quy luật này có lập lại năm nay.

 
Tại vòng chung kết EURO 2004, sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích đứng đầu bảng B, đội tuyển Pháp đã chạm trán với đội tuyển Hy Lạp ở tứ kết. Ở trận đấu đó, dù chiếm ưu thế nhưng Gà trống Gaulois đã không thể chọc thủng lưới đội bóng đến từ xứ sở các vị thần. Để rồi sau đó pha lập công duy nhất của tiền đạo Charisteas ở phút thứ 65 đã khiến người Pháp phải ngậm ngùi xách va li về nước. Còn đội tuyển Hy Lạp sau đó thẳng tiến đến ngôi vương sau khi đánh bại các đối thủ CH Séc ở bán kết và Bồ Đào Nha ở chung kết.
8 năm sau lịch sử được lặp lại ở vòng chung kết EURO 2012. Sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 2 ở bảng D, đội tuyển Pháp đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết. Trước một La Roja khi đó đang ở đỉnh cao phong độ, Gà trống Gaulois đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 bởi cú đúp của tiền vệ Xabi Alonso. Sau đó ‘Bò tót’ tiếp tục vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha ở bán kết và đội tuyển Ý ở chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
Gần đây nhất ở Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần trước, với tư cách là ứng cử viên cho chức vô địch, đội tuyển Pháp đã lần lượt vượt qua mọi đối thủ để tiến vào trận chung kết EURO 2016. Thế nhưng ở trận đấu cuối cùng, Gà trống Gaulois đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha bởi bàn thắng ở phút thứ 109 của người hùng vô danh Eder.

Bàn thắng của Seferovic (9-Thụy Sĩ ) mở tỉ số vào lưới tuyển Pháp

AFP

Như vậy có thể thấy trong 3 lần đội tuyển Pháp vượt qua vòng bảng ở các kỳ EURO gần đây nhất, đội nào đánh bại được họ ở vòng knock-out sau đó sẽ đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Nếu quy luật đó tiếp tục được lặp lại ở EURO năm nay, thầy trò HLV Vladimir Petkovic sẽ trở thành Nhà vua mới của bóng đá châu Âu chăng?
 Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội tuyển Thụy Sỹ là lọt vào vòng 1/8 của EURO 2016. 3 lần khác (năm 1996, 2004, 2008), đội bóng đến từ xứ sở những chiếc đồng hồ đều dừng chân ngay từ vòng bảng.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.