Liên tục thua lỗ, phân bón Hà Bắc tiếp tục cầu cứu Chính phủ

18/04/2018 14:39 GMT+7

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) vừa tiếp tục báo lỗ hơn 86,4 tỉ đồng trong quý 1 năm nay và dự kiến lỗ cả năm hơn 720 tỉ đồng.

Với con số lỗ này đã nâng mức lỗ lũy kế của DHB lên 2.419 tỉ đồng.
Mức lỗ của DHB trong những tháng đầu năm chủ yếu vẫn do lãi vay quá cao, lên tới gần 158 tỉ đồng. Trong tờ trình Đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 21.4, công ty nhận định năm nay, hàng loạt khó khăn cần đối mặt.
Do đó, ban lãnh đạo công ty cũng đưa ra các kiến nghị để giúp công ty duy trì ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn để tiến tới thoát lỗ. Cụ thể, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng hạn mức vay vốn lưu động để đảm bảo dòng tiền.
Đồng thời, kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam giãn thời gian thanh toán tiền than và bảo đảm nguồn cung cấp than khi công ty gặp khó khăn về dòng tiền.
DHB cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam giảm giá bán than cho công ty trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và hợp tác lâu dài. Ngoài ra, công ty cũng kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa luật thuế 71 theo hướng đưa mặt hàng phân bón vào đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng với thuế suất từ 0 đến 5%, sửa đổi cách tính thuế xuất khẩu đối với phân bón sản xuất từ than.
Với các nhận định còn khó khăn, DHB đặt kế hoạch năm 2018 với con số tổng doanh thu 2.711 tỉ đồng và tiếp tục lỗ nặng tới hơn 720 tỉ đồng, còn cao hơn mức lỗ 609 tỉ đồng của năm 2017. Hiện cổ phiếu DHB đang giao dịch trên sàn UPCoM với giá chỉ 1.600 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.