Liên tục nhập viện vì ăn cá nhiễm độc

23/09/2013 03:20 GMT+7

Ngày 22.9, Bệnh viện đa khoa An Phước (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã cứu chữa kịp thời 5 ca cấp cứu do ăn cá nhiễm độc.

Trước đó, trong 2 ngày (20 và 21.9) bệnh viện này cũng đã tiếp nhận 11 ca nhập viện cấp cứu với triệu chứng co giật, tê mặt, môi và tay chân, nhịp tim yếu, đau bụng. Trong 16 ca nhập viện, có 4 cán bộ thuộc huyện đảo Phú Quý vào Phan Thiết công tác. Theo bác sĩ Phan Ngọc Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Phước, toàn bộ các bệnh nhân này cho biết họ đã ăn cá hồng đỏ nhiễm độc. Anh Phạm Thành Công (KP.1, thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc) cho biết cả gia đình anh gồm 5 người nhập viện vào tối 21.9 với triệu chứng bị co giật, tê người.

Theo ông Huỳnh Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cá hồng đỏ có độc tố không gây chết người như cá nóc. “Đây là dòng cá quý, rất ngon. Nhưng vào mùa này, cá hồng đỏ được đánh bắt từ các quần đảo gần Trường Sa, Hoàng Sa rất dễ bị nhiễm độc tố do nó ăn tầng sâu nên có tảo độc. Nếu bà con mua về mà chế biến kỹ trước khi ăn thì sẽ không sao. Nhưng nếu để nguyên nấu ăn thì rất dễ bị nhiễm độc tố. Nhiễm độc cá này hình như năm nào cũng xuất hiện, nhưng không chết người” - ông Huy nói.

Quế Hà

>> Ăn cá nhiễm độc, 20 người chết ở Madagascar
>> Màng bọc thực phẩm nhiễm độc?
>> Thái bác bỏ tin gạo nhiễm độc
>> Nguy cơ nhiễm độc thực phẩm từ hộp xốp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.