Liên tục ghi nhận biến thể của SARS-CoV-2, Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
10/07/2022 18:13 GMT+7

Chiều nay 10.7, Bộ Y tế thông báo 465 ca mắc Covid-19 mới. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, Việt Nam chưa công bố hết dịch.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có hơn 10.75 triệu ca nhiễm, đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi, diễn biến khó lường, Việt Nam chưa công bố hết dịch Covid-19

LIÊN CHÂU

Với tỷ lệ 108.526 ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 10.7: Cả nước 465 ca Covid-19, 8.477 ca khỏi

Về điều trị, hôm nay có thêm 8.477 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay có hơn 9,76 triệu ca được điều trị khỏi.

Có 17 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy, trong đó 15 ca thở ô xy qua mặt nạ. Không có ca nặng và nguy kịch phải thở máy xâm lấn và điều trị ECMO. Trong 24 giờ qua cả nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết có 235,55 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 207,700 triệu; số liều tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là 18,73 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là gần 9,12 triệu.

Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi

Theo dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới lấy ý kiến góp ý của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia; virus SARS-CoV-2 biến đổi liên tục.

Từ tháng 12.2019 đến nay ghi nhận 5 biến thể mới, trong 6 tháng qua biến thể Omicron có 5 biến thể phụ, nguy cơ xuất hiện biến thể mới với khả năng lây lan nhanh, gây bệnh nặng. Trong nước cũng đã ghi nhận biến thể BA.5 xâm nhập (biến thể phụ của Omicron) có khả năng lây lan nhanh hơn.

Bộ Y tế đánh giá dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Hiện, Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo tình trạng đại dịch trên toàn cầu. Việt Nam phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo các khuyến cáo của WHO.

Việc duy trì công bố dịch Covid-19 tại Việt Nam sẽ huy động được sự quan tâm của toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác chống dịch, bố trí kinh phí đầy đủ cho các hoạt động chống dịch không để bị động khi xuất hiện biến thể mới nguy hiểm của SARS-CoV-2 vượt quá năng lực của hệ thống y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.