Liên tiếp xảy ra rắn cắn trẻ em

04/02/2015 16:58 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, bác sĩ Trần Huỳnh Việt Trang, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận thêm một ca trẻ em bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

(TNO) Ngày 4.2, bác sĩ Trần Huỳnh Việt Trang, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận thêm một ca trẻ em bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Cháu Nguyễn Minh Tiến đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và vết cắn của con rắn lục đuôi đỏ vào chân cháu Tiến (ảnh nhỏ)
 
Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Tiến (8 tuổi), ở khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tối 3.2 khi đang đi ra phía trước nhà.
Chị Nguyễn Thị Thu Tâm (36 tuổi), mẹ cháu Tiến, cho biết chị đã thấy con rắn lục đuôi đỏ to hơn ngón tay cái cắn vào chân cháu Tiến nhưng không kịp trở tay. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Tiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.  

Theo bác sĩ Trang, cháu Tiến nhập viện trong tình trạng sưng phù chân, đau nhức. Rất may là lượng nọc độc có thể do ít nên biểu hiện rối loạn đông máu không rõ. Hiện sức khỏe cháu Tiến đã tương đối hồi phục nhưng vẫn phải theo dõi ít nhất trong 24 giờ.
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đây là ca bị rắn cắn thứ 7 trên trẻ em được ghi nhận tại bệnh viện từ đầu năm đến nay; trong đó, có 2 ca ở Hậu Giang, 3 ca ở Cần Thơ, 1 ca ở Vĩnh Long và 1 ca ở An Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.