Liên minh Farm doanh thu từ 500 triệu - 1 tỉ đồng/năm

22/06/2023 07:30 GMT+7

Năm 2021, Tỉnh đoàn Kon Tum chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên tỉnh Kon Tum (thuộc Tỉnh đoàn Kon Tum) phối hợp với Huyện đoàn Đăk Hà thành lập một mô hình hợp tác xã (HTX) thanh niên.

Thế là cuối năm 2021, Huyện đoàn Đăk Hà đã tổ chức ra mắt HTX Nông nghiệp xanh Đăk Hà gồm 17 thành viên. Các hộ gia đình tham gia mô hình dựa trên cơ sở diện tích đất và cây trồng đã có của mình. HTX sẽ lo việc liên kết đầu ra, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên.

Theo anh Tô Linh Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Đăk Hà, ngay từ khi ra mắt, HTX nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tuy nhiên trong những ngày đầu thành lập, các thành viên trong HTX còn chưa có mục tiêu chung trong việc phát triển, xây dựng HTX theo hướng bền vững. Do đó, anh Bình cùng các thành viên họp bàn và quyết định đổi tên HTX Nông nghiệp xanh Đăk Hà thành HTX Nông nghiệp công nghệ cao Liên minh Farm (gọi tắt là Liên minh Farm).

Liên minh Farm doanh thu từ 500 triệu - 1 tỉ đồng/năm - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình trồng cây tại Liên minh Farm

ĐỨC NHẬT

Mục tiêu của Liên minh Farm là cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống cho các thành viên, tìm nguồn vốn để mở nhà xưởng sản xuất phân trùn quế cung ứng phân hữu cơ cho các thành viên sản xuất. Liên minh Farm còn ký hợp đồng bán sản phẩm trực tiếp cho các nhà máy chế biến, siêu thị và công ty xuất nhập khẩu để đưa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các thành viên ra thị trường nước ngoài.

Đến nay, mới hơn 2 năm đi vào vận hành nhưng Liên minh Farm đã tạo công ăn việc làm ổn định, giúp nhiều hộ gia đình thanh niên có điều kiện nâng cao đời sống kinh tế.

Anh Tô Linh Bình cho biết các thành viên của Liên minh Farm đều ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số vào sản xuất cà phê và trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ nhằm mục tiêu giúp cây trồng phát triển bền vững, đất đai tơi xốp, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Mặc dù có trụ sở chính ở H.Đăk Hà nhưng địa bàn sản xuất của Liên minh Farm ở nhiều huyện của tỉnh Kon Tum, như: Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Kon Rẫy, Sa Thầy, TP.Kon Tum...

Liên minh Farm doanh thu từ 500 triệu - 1 tỉ đồng/năm - Ảnh 2.

Liên minh Farm tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn

Hiện Liên minh Farm đã có 40 thành viên (hộ gia đình thanh niên) tham gia canh tác trên 50 ha cà phê, hơn 70 ha sầu riêng cùng hàng chục héc ta cây ăn quả, tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác hữu cơ sinh học. Doanh thu của Liên minh Farm dao động từ 500 triệu - 1 tỉ đồng/năm. Liên minh Farm còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động, trong đó lao động mùa vụ là 20 người.

Theo anh Tô Linh Bình, tất cả thành viên của Liên minh Farm đều biết cơ bản về công nghệ thông tin và kết nối với nhau bằng Zalo, Facebook và tổ chức các nhóm trên điện thoại. HTX cũng lập fanpage để thường xuyên cập nhật hình ảnh, thông tin, video nhà vườn cho bà con cùng vào chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm...

Anh A Xây, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết anh Tô Linh Bình là ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Đăk Hà. Với cương vị là Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Liên minh Farm, anh Bình đã hỗ trợ việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Không chỉ vậy, Liên minh Farm còn cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm cho nhiều người dân cũng như đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Năm 2022, anh Tô Linh Bình được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của. Ngoài ra, anh Bình còn được UBND tỉnh Kon Tum trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.