Liên hoan sân khấu thủ đô thiếu đề tài Hà Nội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/09/2022 06:24 GMT+7

Liên hoan sân khấu thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 25.9 - 2.10 với sự tham gia của 13 đơn vị sân khấu, mỗi đơn vị một tác phẩm.

Liên hoan có sự tham gia của các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Cải lương VN, các đơn vị xã hội hóa như Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt, Sân khấu Sen Việt, Hội Sân khấu TP.HCM và Sân khấu Lệ Ngọc.

Cảnh trong vở Thúy Kiều một kiếp đoạn trường của Nhà hát Kịch Hà Nội

Nhà hát cung cấp

Tại liên hoan lần này, các tác phẩm đề tài Hà Nội không nhiều, chỉ có vở diễn Hà Nội thành phố của những giấc mơ (Nhà hát nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Hà Nội) và Huyền tích Chùa Một Cột (Sân khấu Lệ Ngọc). Đây được coi là một điều đáng tiếc. Về việc vì sao liên hoan sân khấu thủ đô thiếu vắng những vở diễn mang đề tài Hà Nội đương đại, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cho rằng hiện tại kịch bản đề tài này vô cùng khó tìm.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, cho biết liên hoan dự kiến chi thưởng tới tiền tỉ. Theo đó, các vở diễn đoạt huy chương vàng sẽ nhận 30 triệu đồng tiền thưởng, huy chương bạc nhận 20 triệu đồng. Các diễn viên đoạt huy chương vàng nhận 7 triệu đồng, huy chương bạc nhận 5 triệu đồng.

Liên hoan mở cửa miễn phí cho công chúng, tại các địa điểm: rạp Đại Nam 89 Phố Huế, Nhà hát Chèo Quân đội 126 đường Xuân Đỉnh, Nhà hát Quân đội 130 Hồ Tùng Mậu, rạp Công Nhân 42 Tràng Tiền, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội 101 Nguyễn Chí Thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.