Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam trở lại

Ngọc An
Ngọc An
31/05/2022 06:42 GMT+7

Sau một năm tạm dừng vì dịch Covid-19 , Liên hoan phim (LHP) tài liệu châu Âu - Việt Nam sẽ trở lại với công chúng từ ngày 3 -12.6 tại Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư (Hà Nội).

20 bộ phim của 11 quốc gia (Việt Nam, Áo, Bỉ, Pháp, Ý, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, CH Czech, Anh) được giới thiệu với khán giả đa dạng về đề tài: biến đổi khí hậu, phát triển xã hội, phân biệt chủng tộc, nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng…

TL

Nhiều bộ phim tài liệu châu Âu trình chiếu tại LHP lần này đã được đề cử hoặc nhận giải tại những LHP danh tiếng. Trong đó có thể kể đến phim Trong từng phút giây (ảnh) của đạo diễn Pháp Nicolas Philibert, được tuyển chọn tham dự LHP Quốc tế Locarno, đề cử giải César Phim tài liệu xuất sắc; phim Con đường của tôi của đạo diễn Đức Wiebke Pöpel nhận đề cử cho Nhạc phim hay nhất của Giải thưởng Phim tài liệu Đức, giải thưởng cho phim hay nhất tại Dock of the bay; phim Cậu bé Samedi của đạo diễn Bỉ Paloma Sermon-Daï nhận giải Magrittes của điện ảnh Bỉ: Phim tài liệu xuất sắc…

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Hãng phim Tài liệu và khoa học TƯ, Việt Nam có 9 bộ phim tài liệu được trình chiếu tại LHP, trong đó có nhiều phim của đạo diễn trẻ, như Những vùng đất hồi sinh của nữ đạo diễn Đỗ Huyền Trang. Phim xoay quanh cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961-1971, đã để lại những hậu quả nặng nề đối với môi trường sinh thái cũng như người dân Việt Nam…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.