Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải chiếu 'Harry Potter' để kéo khán giả tới rạp

Hà Trang
Hà Trang
23/07/2020 18:30 GMT+7

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đã thu hút khán giả trở lại rạp phim khi chiếu liên tiếp 8 bộ phim nhượng quyền Harry Potter và bán được 108.000 vé trong 10 phút đầu mở bán trực tuyến.

Theo Variety, Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (SIFF) quyết định sử dụng cách thức mới lạ để kéo khán giả trở lại rạp xem phim, đó là chiếu liên tiếp tất cả 8 bộ phim nhượng quyền của Harry Potter với số lượng chỗ ngồi hạn chế trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa dứt. Cách thức này mang lại hiệu quả bất ngờ khi SIFF đã bán được 108.000 vé trong 10 phút đầu tiên mở bán trực tuyến.

Harry Potter được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải

Ảnh: Variety

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (SIFF) được tổ chức từ ngày 25.7 đến 2.8. Theo đó, SIFF tổ chức kết hợp các buổi chiếu phim trực tiếp, ngoài trời và phát trực tuyến. Hơn 400 bộ phim sẽ trình chiếu tại 29 rạp chiếu phim được chỉ định. Ngoài Harry Potter, liên hoan phim này cũng trình chiếu các tác phẩm nổi tiếng khác như Us, Apocalypse Now, 1917,...
Trong khuôn khổ SIFF, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức một chuỗi hội nghị là Diễn đàn Chiếc cốc vàng (Golden Goblet Forum), Thị trường phim - truyền hình quốc tế và Thị trường dự án SIFF. Ngoài ra, các bộ phim cũng được chia ra trình chiếu theo các tuần phim khác nhau.

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải là một trong những liên hoan phim hàng đầu châu Á. SIFF lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 7 - 14.10.1993, và sau đó được tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ. Riêng năm 2003, liên hoan này bị gián đoạn vì dịch bệnh SARS xảy ra tại Trung Quốc. Năm 2020, liên hoan bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phải thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt để đảm bảo an toàn như: bán vé chỗ ngồi cách nhau, yêu cầu khán giả đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào thưởng thức các tác phẩm, vé chỉ bán trực tuyến...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.