Liên hoan phim Cannes 2016 vắng bóng các đại diện Trung, Nhật

17/04/2016 11:22 GMT+7

Trong danh sách 20 phim được chọn để tranh giải Cành cọ vàng năm nay thì hoàn toàn không có sự góp mặt của hai nền điện ảnh lớn của châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản, Variety đưa tin.

Trong danh sách 20 phim được chọn để tranh giải Cành cọ vàng năm nay thì hoàn toàn không có sự góp mặt của hai nền điện ảnh lớn của châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản, Variety đưa tin.

Brillante Mendoza (Philippines) và Park Chan Wook (Hàn Quốc) là hai cái tên duy nhất đại diện cho châu Á tại LHP Cannes 2016 - Ảnh: AFP/ Getty ImagesBrillante Mendoza (Philippines) và Park Chan Wook (Hàn Quốc) là hai cái tên duy nhất đại diện cho châu Á tại LHP Cannes 2016 - Ảnh: AFP/ Getty Images
Thay vào đó, Hàn Quốc và Philippines sẽ mang trọng trách đại diện cho châu Á tranh tài cùng các tên tuổi lớn đến từ châu Âu và châu Mỹ tại Cannes 2016.
Với Philippines, đây là lần thứ ba, đạo diễn trẻ Brillante Mendoza được mời đến Liên hoan phim Cannes sau khi đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Kinatay (2009) và tranh giải Nhãn quan đặc biệt với bộ phim Trap (2015). Tác phẩm mà vị đạo diễn này mang tới năm nay tại Cannes có tên Ma’Rosa.
Về phần đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan Wook, ông từng đoạt Giải thưởng lớn của Ban giám khảo năm 2004 với bộ phim Old Boy. Lần này, vị đạo diễn họ Park trình làng tác phẩm vừa hoàn tất The Handmaiden, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Fingersmith của tác giả Anh Sarah Waters trong đó một nữ đạo chích kết hợp với một tên lừa bịp để dụ dỗ nữ đại gia thừa kế người Nhật.
Trong những cái tên tới từ Mỹ, Sean Penn là nhân vật đáng chú ý khi tài tử này xuất hiện ở chiếc ghế đạo diễn với tác phẩm The Last Face quy tụ hai ngôi sao là Charlize Theron và Javier Bardem. Sự kết hợp này hứa hẹn đem lại màn tái ngộ đầy thú vị giữa nữ diễn viên Charlize Theron và Sean Penn sau khi cặp đôi tuyên bố “đường ai nấy đi” vào giữa năm ngoái sau hơn một năm hẹn hò.
Trong khi đó, nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar dự thi với phim được đánh giá cao Julieta, lấy cảm hứng từ ba truyện ngắn trong tập Trốn chạy của nữ văn hào đoạt Nobel người Canada Alice Munro. Đây là lần thứ tư phim của Almodovar được tranh tài tại Cannes. Có nhiều tin đồn Pedro Almodovar sẽ không xuất hiện tại Cannes năm nay vì dính líu tới bê bối trốn thuế trong "hồ sơ Panama".
Bên cạnh các đạo diễn nam, Cannes năm nay còn có sự tranh tài của 3 nữ đạo diễn tài năng bao gồm Andrea Arnold (Anh), Nicole Garcia (Pháp) và Maren Ade (Đức).
Năm nay, bộ phim Café Society có sự diễn xuất của Kriten Stewart được chọn là tác phẩm chiếu mở màn liên hoan phim. Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn lừng danh Woody Allen. Ngoài ra tại liên hoan 2016 còn có những cái tên đặc biệt như The Nice Guys của đạo diễn Shane Black, Money Monster của Jodie Foster và The BFG của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg. Dù không dự thi song màn ra mắt những bộ phim được chờ đợi này sẽ đem lại không khí sôi nổi cho những ngày tranh tài ở miền Nam nước Pháp từ 11-22.5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.