Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 thu hút đông đảo nghệ sĩ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
05/11/2023 19:45 GMT+7

Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN phối hợp với Sở VHTT TP.HCM tổ chức Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 tại TP.HCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ tham gia, từ đơn vị công lập cho tới đơn vị xã hội hóa.

Có 13 đơn vị, câu lạc bộ, nhóm ảo thuật lọt vào vòng tuyển chọn của Ban tổ chức với 29 tiết mục được xem là sáng tạo mới lạ. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 8.11, buổi sáng và tối 9.11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, riêng đêm trao giải 10.11 sẽ tổ chức tại Nhà hát TP.HCM. 

Theo NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN: "TP.HCM luôn là thị trường sôi động cho tất cả loại hình nghệ thuật, trong đó có xiếc và ảo thuật. Bộ môn ảo thuật có sức hút với công chúng, đặc biệt lớp trẻ, tôi đề nghị từ đây nên tổ chức liên hoan 2 năm một lần, thay vì 4 năm một lần như trước rất thiệt thòi cho những nghệ sĩ tìm tòi sáng tạo. Liên hoan lần này là để phát hiện những nhân tố mới, từ đó định hướng kế hoạch hoạt động, phát triển, đào tạo, để nâng tầm nghệ sĩ lên chuyên nghiệp".

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 thu hút đông đảo nghệ sĩ - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Thúy (Phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM), NSND Giang Mạnh Hà, NSND Nguyễn Thị Tâm Chính trong buổi họp báo

H.K

NSND Nguyễn Thị Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội Xiếc VN, nói: "Ảo thuật phát triển mạnh ở phía Nam hơn là phía Bắc, các nhóm xã hội hóa rất nhiều, thậm chí nhiều nghệ sĩ đi biểu diễn ở Mỹ, Canada… Tài năng chúng ta không thiếu. Tuy nhiên chúng ta đang thiếu trường lớp đào tạo, chuẩn hóa. Sau liên hoan này, chúng tôi hy vọng sẽ mở được nhiều cơ sở đào tạo để phát triển nguồn lực, và hướng tới tham gia các liên hoan ảo thuật quốc tế".

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 thu hút đông đảo nghệ sĩ - Ảnh 2.

Ảo thuật gia Mai Sơn diễn giao lưu trong buổi họp báo

H.K

Nghệ sĩ David Thanh cũng phát biểu về thực trạng hiện nay: "Chúng tôi không có kịch bản, không đạo diễn, không người thiết kế âm nhạc, không người làm đạo cụ, hóa trang… Mỗi nghệ sĩ ảo thuật phải cáng đáng hết tất cả các khâu. Mong rằng sau này chúng tôi được bổ sung những nhân lực đó để ảo thuật sánh bước với người ta". NSND Giang Mạnh Hà nhấn mạnh: "Tất nhiên chúng ta phải trang bị đầy đủ về kỹ thuật. Nhưng nếu nói kỹ thuật thì chúng ta cũng không bì nổi các nước tiên tiến. Muốn thắng họ, chỉ có đi vào bản sắc dân tộc, sáng tạo những tiết mục đậm chất dân tộc, khác lạ. Cuối cùng yếu tố hàng đầu vẫn là con người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.