Liên Bỉnh Phát tiết lộ quá khứ từng bị chê bai vì giọng nói

04/12/2020 10:03 GMT+7

Liên Bỉnh Phát không chỉ “lăn xả” với những thử thách của chương trình, mà nam diễn viên còn có những chia sẻ chân thật về những khó khăn lúc mới theo nghề.

Tập 12 Cầu thủ nhí 2020 sẽ lên sóng ngày 5.12 trên kênh VTV3. Chương trình có sự tham gia của khách mời Liên Bỉnh Phát cùng các gương mặt thân quen gồm bảo mẫu Hồ Bích Trâm, Thanh Thức, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn và MC Tuấn Tú.
Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, Liên Bỉnh Phát dường như còn biết thu hút người khác bởi giọng nói trầm ấm, đầy nam tính. Tuy nhiên, anh tiết lộ đó chính là thành quả mà bản thân tập luyện và tìm nhiều cách để thay đổi. Chia sẻ cụ thể về điều này, Liên Bỉnh Phát cho biết từ nhỏ được sinh ra và lớn lên ở miền tây, nên giọng nói cũng mang nét đặc trưng của vùng miền. “Muốn trở thành diễn viên, Phát phải phát âm chuẩn, không nói giọng địa phương. Việc bản thân chỉ nói được giọng địa phương cũng chính là một phần rào cản trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nếu muốn tiếp tục làm nghề, buộc Phát phải thay đổi”, nam diễn viên cho hay.

Liên Bỉnh Phát mang đến nhiều bài học thú vị từ chính câu chuyện của cá nhân mình

Ảnh: BTC

Chưa dừng lại ở đó, diễn viên Song Lang còn gây bất ngờ khi khẳng định trước đó anh từng sở hữu một chất giọng thánh thót, chứ không trầm ấm như bây giờ. “Không những nói giọng địa phương thôi đâu, mà giọng nói của Phát trước thời điểm nổi tiếng rất là cao, cao chót vót luôn. Bản thân ý thức được điều đó, nên đã phải nỗ lực tập luyện, tìm rất nhiều cách để đạt được như ngày hôm nay. Bây giờ khi Phát nói chuyện mọi người đã thấy dễ nghe hơn rất nhiều rồi đó, chứ hồi xưa bị mọi người chê, góp ý nhiều lắm. Và Phát cũng nhận ra rằng, chất giọng trầm ấm của mình hiện tại dễ gây được sự đồng cảm với người đối diện và hợp với ngoại hình nữa”, anh nói thêm.
Chia sẻ thêm về lí do quyết tâm cố gắng thay đổi bản thân, Liên Bỉnh Phát cũng tâm sự rằng không chỉ là một người diễn viên, mà người đang làm bất cứ ngành nghề nào cũng phải có bản sắc riêng, không nên để bản thân lẫn lộn với ai cả. Điều đó có thể được biểu hiện ở giọng nói, ngoại hình, tính cách hay bất cứ điều gì. “Bản sắc cá nhân sẽ khiến người khác nhớ đến mình nhiều hơn. Thực sự giờ Phát đã tìm ra bản sắc của mình”, nam diễn viên khẳng định.

Nam diễn viên cũng thoải mái tham gia các trò chơi vận động cùng cầu thủ nhí

Ảnh: BTC

Mặc dù là cái tên mới trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng Liên Bỉnh Phát đã cho thấy được những tìm năng sáng giá của mình. Càng đáng quý hơn, khi anh xuất thân từ một diễn viên không chuyên và phải bươn chải với đủ ngành nghề từ phục vụ quán cà phê, giao hàng, MC hội chợ,… Tuy nhiên, anh cho rằng đó cũng chính là những trải nghiệm đáng trân trọng và trở thành những chất liệu trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Qua câu chuyện của bản thân, Liên Bỉnh Phát muốn truyền tải đến các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn nhiều thông điệp ý nghĩa của hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Trở lại với nội dung trong tập tuần này, top 11 Cầu thủ nhí 2020 sẽ chính thức lộ diện, để cùng với Liên Bỉnh Phát tham gia những thử thách đầy cam go tại đảo ngọc Phú Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.