Lịch trình di chuyển của chiếc xe khách chở bệnh nhân Covid-19 số 448

30/07/2020 09:02 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của xe khách vận chuyển bệnh nhân số 448 , đồng thời yêu cầu những ai đi trên xe khách trên thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Ngày 30.7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (thuộc Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của xe khách mang biển số 47B - 023.15 của nhà xe Quốc Trung, là xe đã vận chuyển bệnh nhân H.T.Y.N. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), bệnh nhân số 448.
Theo đó, nhà xe Quốc Trung có tuyến xe khách cố định Thanh Hóa - Đắk Lắk và chiều ngược lại. Ngày 26.7, xe khách biển số 47B-023.15 xuất phát từ xã Lũng Cao (H.Bá Thước, Thanh Hóa) lúc 5 giờ. Trên xe khi bắt đầu xuất phát có lái xe, phụ xe và 10 hành khách.
Xe lưu thông từ H.Bá Thước đến đường Hồ Chính Minh (đoạn qua H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Từ H.Ngọc Lặc, xe di chuyển trên đường Hồ Chí Minh vào đến tỉnh Nghệ An.
Khi đến tỉnh Nghệ An, xe tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 1A vào đến TP.Đà Nẵng vào lúc 20 giờ cùng ngày 26.7.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi bệnh nhân 448 đang điều trị

Ảnh Trung Chuyên

Khi đến TP.Đà Nẵng, xe đón khách, trong đó có bệnh nhân 448, và tiếp tục di chuyển đến Đắk Lắk lúc 6 giờ ngày 27.7. Khi đến Đắk Lắk, trên xe ngoài tài xế, phụ xe thì có 7 hành khách.
Đến 3 giờ ngày 28.7, xe tiếp tục di chuyển chiều ngược lại, tuyến Đắk Lắk – Thanh Hóa. Đến 5 giờ ngày 29.7 thì về đến xã Lũng Cao (H.Bá Thước), trên xe lúc này có 20 người, gồm cả tài xế, phụ xe và hành khách.
Cũng trong ngày 29.7, cơ quan y tế Đắk Lắk xác định bệnh nhân 448 dương tính virus SARS-CoV-2. Nhận được thông báo, ngành y tế Thanh Hóa xác định tài xế và phụ xe của xe khách trên là F1. Nên khi về đến H.Bá Thước, Trung tâm Y tế H.Bá Thước đã tiến hành cách ly tài xế và phụ xe tại Bệnh viện đa khoa H.Bá Thước, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Riêng 18 hành khách đã trở về nhà (ở H.Bá Thước) đang được cách ly tại gia đình.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 448 từ Đà Nẵng về Đăk Lăk

Để đề phòng hành khách trên lịch trình di chuyển của xe có thể lây nhiễm Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch trình và yêu cầu người dân nào đi trên xe khách trên từ ngày 27 - 29.7 thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo y tế theo quy định, hoặc qua số điện thoại 0916.803.115 (của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, bệnh nhân 448 là sinh viên Trường đại học Đông Á Đà Nẵng; tạm trú tại P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. Từ ngày 22.6 đến ngày 17.7, bệnh nhân N. thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngày 20.7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau họng nhưng không khám bệnh. Ngày 26.7, bệnh nhân được bạn ở cùng phòng chở từ nhà đến bến xe Đà Nẵng, và bắt xe khách trên để đi từ Đà Nẵng về TP.Buôn Ma Thuột. Trên xe, bệnh nhân 448 có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.
Sáng 27.7, bệnh nhân 448 xuống Bến xe liên tỉnh phía bắc Buôn Ma Thuột, không về nhà mà vào thẳng Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh bằng xe Grab để khai báo y tế. Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã đưa bệnh nhân N. vào Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên bằng xe cấp cứu.
Đến ngày 28.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, kết luận bệnh nhân dương tính với Covid-19.
Hiện, bệnh nhân N. đang được điểu trị cách ly tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên.

Đắk Lắk giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 30.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.