Lịch thi đấu, trực tiếp AFF Cup 2022 hôm nay 3.1: Tuyển Việt Nam tự quyết

Kim Chao
Kim Chao
03/01/2023 07:08 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá , lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng chung kết AFF Cup 2022 diễn ra hôm nay 3.1 (theo giờ Việt Nam) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Sau khi bảng A kết thúc với kết quả 2 đội tuyển lọt vào bán kết là Thái Lan (nhất bảng) và Indonesia, bảng B sẽ thi đấu hôm nay để chọn thêm 2 cái tên tiếp theo lọt vào bán kết.

Tuyển Việt Nam (7 điểm) sẽ tiếp tuyển Myanmar (1 điểm) trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30. Ở tình hình hiện tại của bảng B, tuyển Việt Nam chỉ bị loại khi thua Myanmar với cách biệt 6 bàn đồng thời Malaysia và Singapore cầm chân nhau có bàn thắng. Tuy nhiên, một kết quả hòa ở trận đấu cùng giờ là có thể nhưng việc các "Chiến binh Sao Vàng" thua 6 bàn là điều khó có thể xảy ra xét tới khả năng hiện tại của cả hai đội bóng.

Tuyển Việt Nam đến giờ vẫn chưa bị thủng lưới bàn nào nhờ hàng thủ chắc chắn. Với hiệu số thắng bại lên đến +9, tuyển Việt Nam rất tự tin vào một chiến thắng nữa ở sân Mỹ Đình vào đêm nay, chưa tính đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo có thành tích đối đầu rất tốt trước đối thủ Myanmar.

Quế Ngọc Hải (số 3) đã chỉ huy một hàng thủ vô cùng vững chắc của tuyển Việt Nam

độc lập

Trong khi đó, Myanmar chơi không thành công ở AFF Cup lần này khi thua cả Malaysia (0-1) và Singapore (2-3). Thậm chí bị cầm chân 2-2 bởi Lào, đội tuyển mà Việt Nam thắng đến 6-0. Vì thế, dù cho bất cứ lý do gì xảy ra, người hâm mộ cũng khó nghĩ đến một kết quả hòa cho Myanmar chứ đừng nói là các vị khách giành chiến thắng.

Với quyền tự quyết ngôi đầu bảng B, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp tuyển Indonesia ở bán kết (lượt đi ngày 6.1 tại Indonesia, lượt về ngày 9.1 tại Việt Nam).

Malaysia (áo vàng) cần phải giành chiến thắng trước Singapore đêm nay

afp

Trận đấu cùng giờ là cuộc quyết đấu đầy gay cấn giữa tuyển Malaysia (7 điểm) và tuyển Singapore (6 điểm). Sân nhà Bukit Jalil sẽ là yếu tố giúp Malaysia nhỉnh hơn đối phương trong cuộc đối đầu này.

Bên cạnh đó, tuyển Malaysia còn có một hàng công rất mạnh với các tiền đạo khỏe và nhanh nhẹn. Chỉ cần khắc phục nhược điểm phung phí cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng để lấy vé vào bán kết.

Ngược lại, tuyển Singpore có thế mạnh ở hàng thủ và họ đã thể hiện rõ điều đó trong trận hòa 0-0 với tuyển Việt Nam ở vòng đấu trước. Hàng thủ to cao, chơi bóng bổng giỏi chính là rào cản lớn cho tuyến trên của Malaysia nếu muốn tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường tạt cánh đánh đầu.

Trong những năm gần đây, tuyển Singapore nhỉnh hơn Malaysia về thành tích đối đầu với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, đó đều là những trận đấu giao hữu nên giới chuyên môn vẫn đánh giá cao tuyển Malaysia hơn và nhiều khả năng, họ sẽ có được 3 điểm để lọt vào bán kết đối đầu với tuyển Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.