Lịch thi đấu, trực tiếp AFF Cup 2020 hôm nay 19.12: Tuyển Việt Nam thắng để chắc suất

Kim Chao
Kim Chao
19/12/2021 06:30 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng bảng AFF Cup 2020 diễn ra hôm nay 19.12 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Tuyển Thái Lan đã đánh bại Singapore để giành ngôi nhất bảng A và cùng với đội tuyển chủ nhà chờ sẵn ở bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Hôm nay 19.12, hai trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra cùng 19 giờ 30 để chọn ra hai cái tên còn lại.

Tuyển Malaysia (6 điểm) sẽ quyết đấu với Indonesia (7 điểm) trong trận chiến một mất một còn. Dù là trận quyết đấu nhưng ưu thế tạm nghiêng về đội đầu bảng Indonesia bởi họ chỉ cần một kết quả hòa là đi thẳng vào bán kết bất chấp kết quả ở trận đấu còn lại. Những gì Indonesia thể hiện ở trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam (hòa 0-0) cho thấy đội bóng này rất quyết tâm để lần đầu tiên đoạt chức vô địch AFF Cup sau 5 lần bỏ lỡ ở trận chung kết.

Tuy nhiên Malaysia cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam nhưng không thể lấy đó làm thước đo cho cơ hội đi tiếp của đội bóng này. Họ từng thắng Indonesia ở cả 2 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 nên cơ hội thắng đối phương vẫn còn đó. Với tình thế buộc phải thắng Indonesia, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải chơi "tất tay" ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng để dập tắt hy vọng của đội bóng đến từ xứ vạn đảo.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ rất háo hức chờ đợi tuyển Việt Nam (7 điểm) giành chiến thắng trước Campuchia(3 điểm) để giành tấm vé vào chơi ở bán kết, thậm chí có thể là đoạt ngôi đầu bảng B.

Hy vọng Văn Toàn được ra sân để quấy rối hàng thủ nặng nề của Campuchia

ngọc linh

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất tại vòng chung kết lần này chưa để lọt lưới bàn nào. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của các "Chiến binh Sao Vàng" làm nản lòng mọi đối thủ và giờ đây, bức tường chắc chắn đó sẽ tiếp tục trở thành niềm tin vững chắc cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Nên nhớ, tuyển Campuchia có hàng công khá tốt, thậm chí họ còn ghi nhiều bàn hơn cả đội tuyển Việt Nam (6 so với 5). Vì thế, không thể chủ quan để cho các cầu thủ tuyến trên của Campuchia có bóng nhiều dù chúng ta vẫn ở thế "cửa trên".

Campuchia để lọt lưới đến 7 bàn sau 3 trận đấu, hàng thủ của họ xoay xở khá chậm cũng như bắt người không chặt chẽ. Đó chính là cơ hội cho các cầu thủ tốc độ của tuyển Việt Nam quấy rối và tạo cơ hội cho tuyến hai dứt điểm. Dù hòa hoặc thậm chí là thua trận, tuyển Việt Nam vẫn có thể vào bán kết nhưng ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam vẫn phải thắng vừa để khẳng định vị thế vừa làm đúng lời HLV Park Hang-seo: "Tập trung thể hiện tốt lối chơi của mình, cống hiến trận cầu tấn công đẹp mắt đem lại niềm vui cho khán giả quê nhà".

Tuyển Việt Nam đứng trước các kịch bản sau:

1.Chắc chắn sẽ xếp đầu bảng B nếu thắng Campuchia, còn ở cặp đấu cùng giờ còn lại, Indonesia không thắng Malaysia.

2.Đi tiếp với vị trí nhì bảng nếu hòa Campuchia, bất kể tỷ số trận Malaysia - Indonesia.

3.Vẫn có thể đi tiếp dù thua Campuchia nhưng đứng sau Indonesia nếu họ đánh bại Malaysia.

4.Việt Nam thua Campuchia tỷ số tối thiểu còn Malaysia thắng Indonesia từ 3 bàn trở lên thì Việt Nam vẫn vào bán kết. Thầy trò ông Park chỉ bị loại nếu thua Campuchia 1 bàn và Indonesia cũng thua với tỷ số tương tự trước Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.