Lịch thi đấu trận đầu tiên World Cup nữ 2023, đối thủ cũ của Việt Nam ra quân

18/07/2023 19:40 GMT+7

Chiều 20.7 (theo giờ Việt Nam), VCK World Cup nữ 2023 do Úc và New Zealand đồng đăng cai sẽ chính thức bước vào khởi tranh.

VCK World Cup nữ 2023 sẽ khai diễn với trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy. Cuộc chạm trán này sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 20.7 trên sân Eden Park (TP.Auckland, New Zealand).

Theo đó, sân Eden Park có sức chứa 50.000 người, nằm ở trung tâm TP.Auckland nhộn nhịp và rất thuận tiện cho việc đi lại của người hâm mộ. Đây được xem là SVĐ lớn nhất của New Zealand và được ví là ngôi nhà tinh thần của thể thao nước này.

Lịch thi đấu trận đầu tiên World Cup nữ 2023, đối thủ cũ của Việt Nam ra quân - Ảnh 1.

Đội Na Uy

Lịch thi đấu trận đầu tiên World Cup nữ 2023, đối thủ cũ của Việt Nam ra quân - Ảnh 2.

Đội New Zealand

Lịch thi đấu trận đầu tiên của World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Lịch thi đấu bảng A

LÂM NHỰT

5 ngôi sao kiên cường nhất World Cup nữ 2023

New Zealand là đội nắm lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà ở trận ra quân. Tuy nhiên, trên lý thuyết, đội tuyển nữ Na Uy được đánh giá cao hơn khi đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn chủ nhà New Zealand 14 bậc.

Đội nữ New Zealand vừa thắng đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu trước World Cup, với tỷ số 2-0.

Những cầu thủ đáng xem của chủ nhà New Zealand là Olivia Chance (tiền vệ, chạy cánh), Ria Percival (tiền vệ), Ali Riley (hậu vệ), Rebekah Stott (hậu vệ) và đặc biệt là tiền đạo số 1 Hannah Wilkinson. Trong khi đó, những cái tên nổi bật của đội tuyển nữ Na Uy đang thi đấu tại các đội bóng hàng đầu thế giới như Chelsea, Barcelona, Arsenal… trong đó có Graham Hansen (tiền đạo), Ada Hegerberg (tiền đạo), Frida Maanum (tiền đạo), Maren Mjelde (hậu vệ), Guro Reiten (tiền đạo).

Lịch thi đấu trận đầu tiên của World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Hannah Wilkinson (áo đen) là tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ New Zealand

LĐBĐ NEW ZEALAND

Trong ngày thi đấu đầu tiên (20.7) của VCK World Cup nữ 2023, bên cạnh trận khai mạc ở New Zealand, thì quốc gia đăng cai còn lại là Úc cũng sẽ diễn ra một trận đấu khác. Theo đó, chủ nhà Úc sẽ đối đầu với đội tuyển nữ CH Ireland vào lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam). Trận đấu này được tổ chức trên sân quốc gia Úc (TP.Sydney), có sức chứa 83.500 chỗ ngồi.

Thanh Nhã được AFC ca ngợi, vào top 6 ngôi sao trẻ hay nhất châu Á tại World Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.