Lịch sử ủng hộ, Tam sư sẽ thắng trận thứ 2 ở vòng bảng EURO 2020?

18/06/2021 09:44 GMT+7

Sau khi vượt qua được cái dớp không thắng trận mở màn ở 9 lần tham dự EURO trước đây, đội tuyển Anh tràn đầy tự tin bước vào trận đấu thứ 2 tại EURO 2020 gặp đội bóng hàng xóm Scotland.

 
Xét về thành tích đối đầu trong vòng 10 năm trở lại đây, đội tuyển Anh chiếm ưu thế vượt trội trước đội tuyển Scotland. Năm 2013, Tam sư giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu trên sân nhà. Một năm sau, hai đội tái ngộ trong trận giao hữu trên sân Scotland. Lần này phần thắng với tỷ số 3-1 vẫn thuộc về đội khách đến từ xứ sở sương mù.
Gần đây nhất hai đội chạm trán nhau tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Trong trận lượt đi trên sân Wembley, 3 pha lập công của Sturridge, Lallana, Cahill đã mang về chiến thắng 3-0 cho Tam sư. Còn trong trận lượt về trên sân Hampden Park, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2. Trong đó bàn san bằng tỷ số của người Anh được ghi bởi Harry Kane ở phút 90+3.
Như vậy trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất, đội tuyển Anh thắng tới 3 trận và hòa 1 trận trước đội tuyển Scotland.
Lịch sử các kỳ EURO gần đây dường như cũng đang ủng hộ thầy trò HLV Gareth Southgate. Kể từ EURO 1996 đến nay, Tam sư luôn giành trọn vẹn 3 điểm trong các trận đấu thứ 2 tại vòng bảng.

Harry Kane sẽ ghi bàn tối nay?

AFP

Tại EURO 1996, sau khi bị đội tuyển Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 ở trận đấu đầu tiên, bước sang trận đấu thứ 2, đội tuyển Anh đã chơi khởi sắc hơn và giành chiến thắng trước chính đội tuyển Scotland với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Alan Shearer và Gascoigne. Đó cũng là lần duy nhất đội tuyển Anh và đội tuyển Scotland chạm trán nhau tại các kỳ EURO từ trước đến nay.
4 năm sau, trong trận thứ 2 tại bảng A của EURO 2000, Tam sư đã vượt qua Cỗ xe tăng Đức với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất vẫn của tiền đạo Alan Shearer.
Trong trận đấu thứ 2 tại bảng B của EURO 2004, cú đúp của tiền đạo Rooney cùng một pha lập công của tiền vệ Gerrard đã mang về chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội tuyển Anh trước đội tuyển Thụy Sỹ.
Tại EURO 2012, mặc dù bị đội tuyển Thụy Điển dẫn trước với tỷ số 2-1 trong trận đấu thứ 2 tại vòng bảng nhưng sau đó đội tuyển Anh đã có những giây phút thăng hoa và lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 nhờ các bàn thắng của Walcott và Welbeck.

Tuyển Anh hy vọng sẽ vượt qua trận thứ 2 với Scotland

AFP

Gần đây nhất, cái duyên ở trận đấu thứ 2 vòng bảng tiếp tục được lặp lại với người Anh. Lần này mặc dù bị đội tuyển Xứ Wales chọc thủng lưới trước từ phút thứ 42 do công của Bale nhưng sau đó Tam sư một lần nữa lội ngược dòng thành công nhờ sự tỏa sáng của Vardy và Sturridge ở các phút thứ 56 và 90+2.
Với những sự ủng hộ của lịch sử như vậy, các cổ động viên Anh hoàn toàn có lý do để tin vào một chiến thắng nữa cho Tam sư trong cuộc đối đầu với người hàng xóm Scotland.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.