Lịch đấu dày đặc, VFF đau đầu

23/09/2022 08:45 GMT+7

Lịch thi đấu năm 2023 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố quá dày khiến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam đau đầu trong việc sắp xếp lịch thi đấu trong nước sao cho phù hợp vừa đảm bảo quyền lợi các CLB ở V-League vừa có lực lượng tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia tranh tài.

Trao đổi với Thanh Niên, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết năm 2022 chưa hết nhưng ngay từ bây giờ tổ chức đầu não của bóng đá VN đã phải đau đầu khi lịch thi đấu năm 2023 mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa sơ bộ thông báo quá dày. Nhiều thời điểm các đội bóng VN tham gia các giải cấp châu lục kín mít, cộng thêm SEA Games và Asiad từ năm nay dời sang khiến VFF và VPF rất khó sắp xếp các giải trong nước. Bởi nếu không đảm bảo sân chơi cho các CLB theo đề án mà BCH đã thông qua là trong năm 2023 sẽ bắt đầu chuyển đổi cho V-League đá một giải vào đầu năm, kết thúc trước tháng 9 và giải tiếp theo chính thức mở màn cho sự thay đổi sẽ diễn ra từ tháng 10.2023 đến tháng 6.2024 để chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa hệ thống thi đấu cho làng bóng, thì bóng đá Việt Nam sẽ khó phát triển.

U.20 Việt Nam sẽ được tập trung từng đợt sớm để chuẩn bị cho VCK U.20 châu Á 2023

Ngọc Linh

Khó khăn nhất hiện nay là V-League 2023 dự kiến đá như mô hình hồi năm 2020: đá vòng tròn 1 lượt giữa 14 đội, sau đó tách tốp đá giai đoạn 2 thêm 6 trận giữa 2 nhóm đội tranh vô địch và tranh trụ hạng. Như vậy tổng cộng có 19 trận đấu, sẽ không dễ sắp lịch bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 8, vì VFF sẽ phải tập trung cho việc U.20 Việt Nam dự VCK U.20 châu Á vào tháng 3, trong đó có hơn 10 cầu thủ của các đội V-League và hạng nhất. Về nguyên tắc V-League hay giải hạng nhất vẫn có thể diễn ra mà không có các cầu thủ trẻ này, tuy nhiên rất nhiều CLB Việt Nam hiện đang thiếu cầu thủ giỏi và bắt đầu sử dụng trẻ nhiều nên những Vĩ Hào, Xuân Tiến, Văn Cường, Phi Hoàng… mà lên U.20 thì các CLB sẽ không đồng ý thi đấu. Hơn nữa, tập trung U.20 Việt Nam nếu chia thành từng đợt nhỏ cũng ảnh hưởng phần nào đến sự chuẩn bị của các CLB cho V-League. Thế nên khả năng V-League khởi tranh liên tục từ giữa tháng 2 trở đi là cực khó.

Việc U.23 Việt Nam tham dự SEA Games vào đầu tháng 5, lực lượng tập trung ít nhất 2 tuần, nghĩa là đến giữa, thậm chí đầu tháng 4, là phải dừng V-League. Rồi sau đó đến đội tuyển Việt Nam tập trung để đá VCK Asian Cup 2023 từ 16.6 - 16.7, cũng không thể tổ chức V-League. Chính vì vậy, khả năng V-League diễn ra liên tục trong thời gian này là không thể, mà nếu ngắt quãng thì nhanh nhất đến cuối tháng 7 mới đá lại, rồi sau đó U.23 hoặc U.20 Việt Nam còn phải tập trung cho Asiad vào giữa tháng 9. Chỉ bấy nhiêu thôi để sắp xếp 19 trận đấu V-League phù hợp trong thời gian này là cực khó, nếu dồn 3 - 4 ngày/trận chắc chắn các đội sẽ kêu trời.

Làm sao để U.20 Việt Nam vẫn tập trung tốt những cầu thủ hay vừa không ảnh hưởng CLB là bài toán khó cho VFF

Ngọc Dương

Đã có suy tính giải pháp V-League sang năm có thể sẽ không đá 19 trận mà chỉ đá 13 trận, nghĩa là chỉ đấu vòng tròn một lượt xếp hạng để “quá độ” cho V-League chính thức chuyển đổi vào cuối năm. Việc rút số trận xuống như vậy vừa đảm bảo cho các đội V-League thi đấu, vừa đảm bảo cho các đội tuyển tham gia các giải châu lục và khu vực mà vẫn có lực lượng tốt nhất để tự tin giành chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.