Libya sớm công bố nội các mới

22/11/2011 12:00 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Libya Abdurrahim al-Keib cho biết, ông đã “chốt” các thành viên nội các với Hội đồng Dân tộc Chuyến tiếp và dự kiến sẽ công bố nội các mới vào hôm nay 22.11.

(TNO) Libya dự kiến sẽ thông báo việc thành lập chính phủ mới vào hôm nay 22.11, theo BBC.

Thủ tướng lâm thời Abdurrahim al-Keib cho biết tất cả vùng ở Libya sẽ có đại diện trong chính phủ mới.

Ông al-Keib hôm 21.11 đã tiết lộ rằng, ông đã “chốt” các thành viên nội các với Hội đồng Dân tộc Chuyến tiếp (NTC) và dự kiến thông báo nội các vào hôm nay 22.11.

Theo hãng Reuters dẫn nguồn từ NTC, chỉ huy quân đội ở thị trấn miền tây Zintan, ông Osama al-Juwali, đã được chỉ định làm Bộ trưởng quốc phòng.

Phó đại sứ Libya tại LHQ Ibrahim Dabbashi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng; Bộ trưởng Dầu mỏ lâm thời Ali Tarhouni chuyển sang đứng đầu Bộ Tài chính và Giám đốc điều hành ngành dầu mỏ Hassan Ziglam sẽ nắm giữ chức Bộ trưởng dầu mỏ.

Chính phủ chuyển tiếp được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp và tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sắp tới.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.