LHQ lên án vụ không kích nhà tù Yemen

Khánh An
Khánh An
23/01/2022 09:26 GMT+7

Cuộc tấn công vào ngày 21.1 khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và dịch vụ internet trọng yếu tại Yemen bị tê liệt.

Cuộc không kích khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

reuters

AFP ngày 22.1 dẫn lời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án cuộc không kích của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại một nhà tù ở thị trấn Saada do lực lượng Houthi kiểm soát và một cơ sở viễn thông tại thành phố cảng Hodeida ở Yemen.

Cuộc tấn công vào ngày 21.1 khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và dịch vụ internet trọng yếu tại Yemen bị tê liệt. Ông Guterres còn chỉ trích cuộc tấn công của Houthi hôm 17.1 nhằm vào Abu Dhabi (UAE) khiến 3 người thiệt mạng.

Mảnh bom Mỹ được tìm thấy sau cuộc không kích Yemen

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các bên xuống thang xung đột tại Yemen và tham gia tiến trình hòa bình. Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bác bỏ cáo buộc tiến hành cuộc không kích trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.